Chìm tàu ở Trường Sa: Bồi thường 4 tỷ để ngư dân yên tâm bám biển

author 15:16 10/01/2016

(VietQ.vn) - Số tiền 4 tỷ đồng cho ngư dân có tàu cá bị chìm ở Trường Sa là hợp đồng bảo hiểm có giá trị bồi thường lớn nhất nước từ ngày thực hiện nghị định 67.

Liên quan đến vụ việc tàu cá bị chìm ở Trường Sa ngày 8/8/2015, ngày 9/1, tại xã Hoài Thanh (Hoài Nhơn, Bình Định), các đơn vị bảo hiểm cho tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ gồm Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty CP Bảo Minh, Tổng công ty CP Bảo hiểm PVI đã phối hợp trao khoản bồi thường 4 tỷ đồng cho gia đình ông Trần Kim Trung, chủ tàu cá BĐ 97157-TS.

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm trao tiền bồi thường cho ngư dân Trần Kim Trung có tàu cá bị chìm ở Trường Sa

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm trao tiền bồi thường cho ngư dân Trần Kim Trung có tàu cá bị chìm ở Trường Sa. Ảnh LĐO

Chứng kiến việc thực hiện thủ tục bồi thường, có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý – Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Phạm Thu Phương, theo thông tin trên báo Lao Động.

Trước đó, vào ngày 8/8/2015, trong khi đánh bắt hải sản trong điều kiện thời tiết xấu, tàu BĐ 97157- TS, công suất 800 CV, mang theo 9 ngư dân đã bị sóng đánh dạt vào một bãi rạn trên vùng biển Trường Sa. Dù huy động nhiều phương tiện ứng cứu, kể cả tàu Trường Sa 06 của Quân chủng Hải quân, cơ quan chức năng đã bất thành trong nỗ lực tiếp cận chiếc tàu cá gặp nạn.

Được biết tàu cá bị chìm ở Trường Sa có công suất 800 CV, trị giá trên 5 tỷ đồng được ông Trung mua bảo hiểm tàu cá theo tinh thần NĐ 67/2014 của Chính phủ với mức 4 tỷ đồng. Trong đó, 3,5 tỷ đồng bảo hiểm thân tàu và 500 triệu đồng bảo hiểm ngư lưới cụ. Còn lại Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm 90%, chủ tàu chịu phí bảo hiểm 10%.

Tàu Trường Sa 06 cập cảng Hải đoàn 129 Hải quân, đưa theo 12 ngư dân Bình Định trên tàu cá gặp nạn về bờ an toàn

Tàu Trường Sa 06 cập cảng Hải đoàn 129 Hải quân, đưa theo 12 ngư dân Bình Định trên tàu cá gặp nạn về bờ an toàn. Ảnh TTO

Thời điểm xảy ra vụ việc chìm tàu, tàu cá chỉ vừa hạ thủy 1 năm và tham gia bảo hiểm theo Nghị định 67 chừng 2 tháng. Thực hiện đúng cam kết, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, 4 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tàu cá theo tinh thần NĐ 67 của Chính phủ nói trên đã trao 4 tỷ đồng tiền bồi thường cho ngư dân có tàu cá gặp nạn.

Cũng nhân dịp chủ tàu cá bị chìm ở Trường Sa được nhận tiền bồi thường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã trao 300 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Hoài Thanh nhằm động viên bà con vững tâm vươn khơi, bám biển, tích cực góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh hải quốc gia, báo Dân Trí đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang