Tin pháp luật an ninh 24h qua: Thanh niên tẩm xăng dọa giết nữ sinh trường y

author 17:49 04/04/2016

(VietQ.vn) - Tin pháp luật an ninh 24h qua đề cập đến vụ 'Nam thanh niên tẩm xăng dọa giết nữ sinh trường y', 'Nhóm cướp giật chuyên đi Exciter trên QL 1A sa lưới'.

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đòi gặp bạn gái cũ, nam thanh niên dọa giết nữ sinh trường y

Trưa 4/4, trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao sự việc, một nam thanh niên khống chế cô gái rồi tẩm xăng dọa đốt ở trong Trường Cao đẳng Y Thái Bình khiến khiến nhiều người quan tâm và không khỏi sợ hãi.

Trong những tin pháp luật an ninh 24h qua có vụ nam thanh niên dọa giết nữ sinh trường yTrong những tin pháp luật an ninh 24h qua có vụ nam thanh niên dọa giết nữ sinh trường y

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình xác nhận có vụ việc một nam thanh niên vào Trường Cao đẳng Y Thái Bình khống chế một nữ sinh trong trường này rồi đổ xăng lên người dọa đốt. Xem thêm...

Nhóm cướp giật chuyên đi Exciter trên QL 1A sa lưới

5 đối tượng cướp giật bị bắt giữ gồm: Lê Quang Thăng, sinh năm 1996; Lê Quang Hải, sinh năm 1995 đều ở xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia; Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1996; Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1995 đều ở xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia và Lường Văn Tiến, sinh năm 1995 ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia.

Hiện nay, Công an Thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa các đối tượng nói trên ra xử lý nghiêm trước pháp luật.  Xem thêm...

Vụ cô gái bị giết cắm đầu vào xô nước: Bắt được nghi can ở Campuchia

Năm ngày sau khi phát hiện cô gái chết cắm đầu trong xô nước ở Cà Mau, cảnh sát đã bắt người đàn ông 44 tuổi được cho là giết nạn nhân cướp tài sản. Ngày 4/4, Châu Tô Yép (44 tuổi, tỉnh An Giang) được Công an tỉnh Cà Mau di lý từ Campuchia về đơn vị để điều tra.

Bắt được nghi can ở Campuchia vụ cô gái bị giết cắm đầu vào xô nước theo bản tin pháp luật online 24h quaBắt được nghi can ở Campuchia vụ cô gái bị giết cắm đầu vào xô nước theo bản tin pháp luật online 24h qua

Nghi can này được cho là hung thủ sát hại chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ở phường 6, TP Cà Mau) năm ngày trước. "Lúc bị bắt, trên người Yép có một điện thoại di động và 32 chiếc vòng vàng nghi là của nạn nhân", một cảnh sát cho biết. Xem thêm...

Lái xe chống đối CSGT bỏ chạy bị người dân ném gạch chặn đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h, ngày 4/4, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Innova mang BKS: 30A-229.91 lưu thông trên đường Xã Đàn (thuộc quận Đống Đa, Hà Nội) thì bị lực lượng CSGT Hà Nội (địa phận Đội CSGT số 3, Công an TP. Hà Nội) yêu cầu dừng xe nhưng người này tiếp tục lái xe bỏ chạy theo hướng đường Kim Liên – Lương Định Của.

Thấy vậy, một chiến sĩ CSGT dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo chiếc xe này. Mặc dù buộc phải dừng khi gặp đèn đỏ nhưng người điều khiển xe ô tô vẫn không chấp hành hiệu lệnh khi người chiến sĩ CSGT xuống xe yêu cầu. Xem thêm...

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Sát thủ Nguyễn Hải Dương xin sớm được chết

Trao đổi với báo chí vào ngày 4/4, luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, thân chủ của ông là Nguyễn Hải Dương (25 tuổi) đã làm đơn xin sớm được thi hành án tử hình. Nguyễn Hải Dương chính là kẻ chủ mưu vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người chết thảm gây rúng động dư luận vào tháng 7/2015.\

Nguyễn Hải Dương xin sớm được chết là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nayNguyễn Hải Dương xin sớm được chết là một trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Luật sư Đỗ Hải Bình được TAND cấp cao tại TPHCM chỉ định bảo vệ quyền lợi cho Dương ở phiên tòa phúc thẩm. Để chuẩn bị cho phiên tòa này, cuối tuần qua, vị luật sư vào trại giam của Công an tỉnh Bình Phước gặp Dương để thu thập thêm thông tin về vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước. Xem thêm...

Linh Mỹ (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang