Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, vì lợi ích thực sự của người học

author 11:59 21/11/2020

(VietQ.vn) - Ngày 20/11/2020, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam ((www.vci.edu.vn) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020 và khai giảng năm học 2020-2021.

Buổi lễ là dịp ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, đồng thời tri ân và tôn vinh các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Đây cũng là dịp nhà trường vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11 cũng như trong công tác giảng dạy năm vừa qua.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TS. Lê Đại Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Công thương Việt Nam; TS. Nguyễn Duy Đô - Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo nhân dân Trần Tiến Dũng (Ban cố vấn); Thầy thuốc ưu tú Trần Quý Cường (Phó Trưởng Ban cố vấn)… cùng các thầy, cô trong Ban Giám hiệu, phòng, khoa và toàn thể học sinh, sinh viên.

 Ông Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Huy đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong năm học 2019-2020: “Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cả về quy mô, số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và phát triển cơ sở vật chất. Nhà trường đã tăng cường công tác tuyển sinh, gắn kết nhà trường với doanh nghiệp; gắn kết đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động; gắn kết tuyển sinh với tuyển dụng; triển khai đồng bộ tạo sự chuyển biến trong chất lượng đào tạo và phát triển nhà trường”, ông Huy cho biết.

Từ khi đặt nền móng thành lập đến nay, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực tiễn quá trình xây dựng, phát triển nhà trường đã khẳng định đội ngũ nhà giáo luôn là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo và vị thế, uy tín của nhà trường, đó là phẩm chất, năng lực của hàng nghìn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, được tuyển dụng vào làm việc tại nhiều doanh nghiệp uy tín với mức lương hấp dẫn.

Ông Trần Quốc Huy thay mặt lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tặng hoa trường Cao đẳng Công thương Việt Nam nhân ngày 20/11 (Lần lượt từ phải sang: ông Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; TS. Nguyễn Duy Đô - Hiệu trường nhà trường; TS. Lê Đại Hùng - Chủ tịch HĐQT nhà trường)
 
 
TS. Nguyễn Duy Đô - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: Nguyễn Xen.

Với tâm huyết của một nhà giáo, TS. Nguyễn Duy Đô cũng bày tỏ, việc các em sinh viên lựa chọn mái trường Cao đẳng Công thương Việt Nam là cách xác định hướng đi đúng đắn bởi cánh cửa đại học không phải con đường duy nhất đưa các em đến bến bờ thành công. Nhà trường với đội ngũ hơn 109 cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm đều có trình độ thạc sỹ chuyên ngành trở lên, tâm huyết, tận tình giảng dạy từ lý thuyết đến thực hành đã, đang và sẽ nỗ lực trên con đường “cách mạng giáo dục”, trang bị cho sinh viên hành trang bước vào cuộc sống.

Cũng tại buổi lễ, TS. Lê Đại Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho biết, năm học 2019-2020 là năm học thứ 3 trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các chương trình hành động, chương trình mục tiêu, nội dung kế hoạch được cụ thể hóa từ Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được nhà trường triển khai có hiệu quả, đem lại lợi ích thật sự cho người học và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của Nhà trường trong công tác đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực hiện nay.

 TS. Lê Đại Hùng - Chủ tịch HĐQT Nhà trường.

Cụ thể, năm học 2019-2020, nhà trường đã tuyển sinh, tổ chức nhập học và khai giảng cho 1.631 học sinh, sinh viên khóa 4 trình độ cao đẳng, trung cấp chính quy và các điểm đào tạo. Với phương châm “Đào tạo những gì doanh nghiệp và người học cần”, Nhà trường luôn thực hiện đổi mới kế hoạch giảng dạy nhằm bảo đảm tiến độ thời gian, khối lượng và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của trường vào công tác giảng dạy.

Lãnh đạo Nhà trường trao các suất học bổng cho sinh viên. 

Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết với thực hành, tuân thủ và đảm bảo tốt quy trình đào tạo theo tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài những ngành đào tạo hiện có, trong năm học 2020-2021, nhà trường chính thức được cấp nhiều mã ngành "hot", trong đó phải kể đến một số ngành có "sức nặng", thu hút sự quan tâm của sinh viên và phụ huynh như: Báo chí; Điều dưỡng, Dược, Công nghệ ô tô…

Điều đặc biệt hơn, với sức hút từ ngôi trường có uy tín, chất lượng đào tạo, giảng dạy tốt, trong kỳ thi tuyển sinh THPT vừa qua, rất nhiều em học sinh đạt mức điểm cao từ 25-28 điểm vẫn quyết định lựa chọn trường Cao đẳng Công thương Việt Nam là nơi gửi gắm tương lai. Đáng chú ý, em Nguyễn Trường Giang, Khổng Văn Nguyên đạt tổng điểm 28 điểm; em Tạ Duy Hiến - 27,25 điểm; Hoàng Mạnh Hùng – 26,75 điểm; Bùi Thị Thùy Linh – 26,25 điểm… 

Chia sẻ với phóng viên, các tân thủ khoa cho biết: “Sau quá trình nỗ lực, em quyết định lựa chọn trường Cao đẳng Công thương Việt Nam để học tập, bởi Nhà trường có đội ngũ giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, các hoạt động ngoại khóa hữu ích. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ giúp chúng em cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong việc học tập và rèn luyện”.

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021, lãnh đạo nhà trường thông tin, năm học tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng theo đúng định hướng “Học đi đôi với hành” phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận và được hỗ trợ từ các doanh nghiệp đúng chuyên môn trong thời gian học cũng như sau khi ra trường;

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa văn minh cho người học theo phương thức đào tạo mà nhà trường đã lựa chọn: Thái độ- Kiến thức- Kỹ năng- Kỹ xảo. Đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng;

Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, đẩy mạnh liên kết đào tạo và tuyển dụng với các cơ sở thực hành, doanh nghiệp; Đa dạng hóa và liên tục cải tiến chương trình đào tạo, hình thức đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ năng của người lao động nhằm tạo cơ hội việc làm cho người học; Đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học…

Toàn thể nhà trường chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Xen. 

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập thể cán bộ, giảng viên và người lao động nhà trường cho biết sẽ quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học 2020-2021 vì sự phát triển bền vững của nhà trường.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, các thầy cô giáo trường Cao đẳng Công thương Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần thiết thực vào đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường (03/11/2011 - 03/11/2021) và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), Nhà trường phấn đấu đạt được chỉ tiêu thi đua năm học 2020-2021 như sau:

- Tập thể Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam được nhận Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Công thương Việt Nam(VietQ.vn) - TS. Nguyễn Hồng Minh- Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp biểu dương những nỗ lực dạy và học của đội ngũ giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI), đồng thời nhấn mạnh trường cần tiếp tục phấn đấu để hướng tới mục tiêu trở thành trường đào tạo chất lượng cao.

Nguyễn Xen

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang