Chất lượng không khí trong nhà ảnh hưởng đến sức khỏe

(VietQ.vn) - Nước hoa, tinh dầu thơm, nước xịt phòng, nến thơm, dung dịch lau sàn... tạo không gian sống thoải mái nhờ mùi thơm lại chính là các tác nhân khiến không khí trong nhà bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Skoda Việt Nam chính thức ra mắt Kodiaq thế hệ mới, hé lộ giá bán hấp dẫn
Sử dụng dầu ăn tái chế pin lithium trong vài phút
VietinBank tăng trưởng dư nợ bền vững đi đôi với kiểm soát chất lượng nợ
Các kỹ sư tại Đại học Purdue (Mỹ) vừa xây dựng một ngôi nhà mô phỏng đầy đủ các đặc điểm của một căn hộ điển hình để theo dõi tác động của các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đến chất lượng không khí trong nhà.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các sản phẩm có hương thơm như sáp thơm, nước xịt phòng, dung dịch lau sàn và chất khử mùi... có thể tạo ra các hạt nano khi phản ứng với ozone, dẫn đến sự hình thành các chất ô nhiễm mới trong không khí. Những hạt này có kích thước đủ nhỏ để xâm nhập vào phổi con người.
Theo nghiên cứu, lượng hạt nano từ các sản phẩm có hương thơm có thể ngang bằng hoặc thậm chí vượt quá lượng hạt sinh ra từ bếp gas và động cơ ôtô. Không chỉ các sản phẩm tạo mùi thơm, mà ngay cả hoạt động nấu ăn bằng bếp gas cũng có thể khiến con người hít phải lượng hạt ô nhiễm cao gấp 100 lần so với khi đứng trên một con phố đông xe cộ.
Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu thêm về tác động của các hoạt động sinh hoạt khác, như chăm sóc tóc, đối với chất lượng không khí trong nhà. Họ hy vọng những phát hiện này sẽ giúp cải thiện cách giám sát, kiểm soát và điều chỉnh chất lượng không khí trong nhà.
Từng thực hiện thử nghiệm về chất lượng không khí trong nhà, TS Trịnh Quốc Dũng, Giảng viên Khoa Năng lượng nhiệt, Trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa cho biết: "Chúng tôi chọn 2 căn hộ, 1 là ở nội đô, 2 là bên Long Biên, để so sánh giữa nội đô và ngoại thành thì có sự khác biệt gì không, lúc đầu cũng kỳ vọng bên ngoại thành sẽ đỡ hơn nhưng thật ra không phải, ô nhiễm không khí vẫn rất lớn, mặc dù không khí tương đối sạch, không gian rộng hơn…"
Các hóa chất tạo mùi thơm có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà.
Các căn hộ chung cư, tòa nhà văn phòng hay nhà tập thể hiện nay tại Hà Nội với mật độ ngày càng dày đặc, hầu hết đều có thiết kế rất kín, tận dụng tối đa diện tích xây dựng, sự luân chuyển không khí trong nhà kém nên điều hòa được sử dụng thường xuyên để tạo cảm giác mát mẻ nhưng lại không được thông thoáng, lượng khí tươi bên ngoài vào rất ít. Nồng độ chất ô nhiễm sẽ tích tụ, luẩn quẩn rồi tăng cao trong diện tích căn nhà và gây nguy hại cho sức khỏe con người.
Muốn giữ cho không khí trong lành và tăng cường năng lượng cũng như khả năng miễn dịch, nên trồng các loại cây trong nhà như cây lá cờ tím và cây dây thần kinh không chỉ làm đẹp cho căn phòng mà còn có thể làm giảm các chất độc trong nhà được gọi là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).
Hay sử dụng các loại chất tẩy rửa an toàn, các sản phẩm vệ sinh sử dụng hàng ngày chứa hàm lượng cao các chất ô nhiễm làm giảm năng lượng như carbonyl, glycol ether và hydrocarbon.
Báo cáo được công bố trên tạp chí Chemosphere cho biết, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các chất tẩy rửa “xanh” được chứng nhận có hàm lượng hóa chất thấp hơn, chúng an toàn đến 50% so với các sản phẩm thông thường. Để đảm bảo rằng một sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh nghiêm ngặt, hãy kiểm tra nhãn mác xem độ an toàn của sản phẩm.
Trong thời đại ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay thì cần phải có những cỗ máy thực thụ với công nghệ lọc tân tiến mới có thể loại bỏ hoàn toàn chất bẩn trong không khí. Và một trong những thiết bị đem đến hiệu quả cao nhất chính là máy lọc không khí.
Khi lựa chọn được loại máy lọc chất lượng và công suất phù hợp với diện tích nhà, máy sẽ hút không khí bẩn bên ngoài, đi qua nhiều lớp lọc hiện đại và phân tán khí sạch trả lại không gian. Đặc biệt các loại máy lọc có trang bị màng HEPA sẽ loại bỏ được hết chất bẩn, bụi mịn siêu nhỏ, vi khuẩn virus và cả các loại khí độc dễ bay hơi. Ngoài ra, những mẫu máy lọc có trang bị màng than hoạt tính còn có thể loại bỏ hết khói thuốc, các loại mùi hôi, nấm mốc,... Chỉ có như vậy không khí mới sạch, các thành viên trong gia đình mới được hít thở bầu không khí trong lành khi ở nhà.
Cục Quản lý môi trường y tế khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sở tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố để thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe phù hợp. Khi ra khỏi nhà thường xuyên đeo khẩu trang bảo đảm chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách.
Thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống. Nên sử dụng khẩu trang, kính bảo vệ mắt khi làm vệ sinh, dọn dẹp nếu có nhiều bụi hoặc không khí bị ô nhiễm từ mức kém đến mức nguy hại. Hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga. Trồng cây xanh giúp ngăn bụi và làm sạch không khí.
Thanh Hiền (t/h)