Ford Ranger bị triệu hồi do sai nhãn dán tải trọng

author 06:15 07/06/2023

(VietQ.vn) - Gần 9.000 chiếc Ford Ranger đang bị triệu hồi tại thị trường Mỹ do đã được dán sai nhãn tải trọng tối đa và có thể gây nguy hiểm khi vận hành trên đường nếu quá tải.

Ford Ranger bị triệu hồi tại Mỹ do sai nhãn dán tải trọng.

Theo Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA), hàng loạt mẫu Ford Ranger có thể đã được dán nhãn thông tin về Lốp và Tải trọng (TREAD) cho biết khả năng chịu tải không chính xác, điều này dễ dẫn đến tình trạng quá tải khi sử dụng và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn.

Nguyên nhân do khi dán nhãn, các trung tâm/đại lý dán đã truy cập vào thệ thống thông tin và nhập không chính xác giá trị để tính toán khối lượng tải cụ thể theo số VIN xe, do đó đã gây ra tình trạng nhãn tải trọng không chính xác trên. Chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng sẽ được gửi nhãn TREAD mới qua mail và tự dán lên xe thay thế nhãn cũ.

Tổng cộng có 8.930 chiếc Ford Ranger bị triệu hồi do lỗi này tại thị trường Mỹ, tất cả thuộc đời 2019 - 2023 và sản xuất từ ngày 11/9/2018 đến 27/6/2022. Ngoài ra, hai mẫu xe Bronco (2022 - 2023) và F-250 (2023) cũng bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này với số lượng lần lượt 4.668 và 16.009 chiếc.

Vào tháng 3 vừa qua, gần 100.000 chiếc Ford Ranger cũng đã bị triệu hồi tại thị trường Mỹ do túi khí thay thế trong đợt triệu hồi trước có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách.

Theo VnMedia 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang