Triệt phá cơ sở nghi sản xuất phân bón giả quy mô lớn tại Lâm Đồng
(VietQ.vn) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá một cơ sở nghi sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thu giữ hàng nghìn lít dung dịch và hóa chất không rõ nguồn gốc.
Mỹ thu hồi kem Helados Mexico và La Michoacana vì nguy cơ gây dị ứng sữa
Lỗ hổng nghiêm trọng đe dọa các tòa nhà thông minh và công nghiệp trên thế giới
Quản lý tinh gọn - chìa khóa tăng năng suất cho doanh nghiệp trong kỉ nguyên mới
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an Phường 3 Bảo Lộc, triệt phá một cơ sở nghi sản xuất phân bón giả quy mô lớn.
Trước đó, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an Phường 3 Bảo Lộc kiểm tra căn nhà với nhiều nghi vấn tại thôn Ánh Mai 1 (xã Lộc Châu cũ) nay thuộc Phường 3 Bảo Lộc do ông H.C.H.(41 tuổi) và vợ là bà H.T.Y. (32 tuổi) thuê lại.
Tại đây, cơ quan công an phát hiện ông H., bà Y đang thực hiện hành vi cất giấu và trộn các loại hóa chất, nghi làm phân bón giả. Mở rộng kiểm tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhiều hàng hóa, hóa chất không có tem, mác, nhãn hiệu và hóa đơn chứng từ liên quan.
Cụ thể, cơ quan công an phát hiện tại căn nhà nói trên có 3 bồn chiết dung dịch, các loại máy móc dùng để pha chế, đóng gói, thùng hóa chất, thùng carton, vỏ xô nhựa, nắp chai nhựa, cân…
Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn tại phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan chức năng phát hiện tổng số hơn 3.000 lít dung dịch thành phẩm, hơn 5.000 kg hóa chất các loại và hàng chục ngàn bao bì, tem nhãn.... dùng để chế biến, chiết xuất, pha trộn, đóng gói phân bón. Tại cơ quan công an, vợ chồng ông H. khai nhận thuê căn nhà trên với mục đích để chế biến, chiết xuất, pha trộn, đóng gói phân bón.
Từ các loại vật phẩm ban đầu là mật mía, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi trên thị trường, vợ chồng ông H. pha trộn với nhau và đóng gói vào các xô loại 5 lít, 20 lít và chai nhựa loại 0,5 lít, 1 lít. Sau đó, họ dán nhãn mác rồi xuất bán ra thị trường.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, cặp vợ chồng này bán ra thị trường hàng trăm tấn phân bón tự sản xuất. Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra.
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, chuyên gia thổ nhưỡng và dinh dưỡng cây trồng, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cảnh báo: “Phân bón giả không chỉ không cung cấp dinh dưỡng cho cây, mà còn gây rối loạn sinh trưởng, khiến cây chết yểu, thối rễ hoặc mất khả năng đậu trái. Điều đáng lo ngại hơn là các hóa chất độc hại trong phân giả có thể tồn lưu lâu dài trong đất và nước".
Bên cạnh đó, hậu quả không dừng ở cây trồng. Sử dụng phân bón giả liên tục khiến đất bị chai cứng, giảm độ phì nhiêu, gây ra suy thoái môi trường đất, mất cân bằng hệ vi sinh vật. Đất bạc màu buộc nông dân phải tăng liều lượng phân bón, tạo ra vòng luẩn quẩn về chi phí và năng suất.
Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, phân bón giả còn đe dọa đến sức khỏe con người. Một số loại chứa kim loại nặng như chì, cadimi, asen... có thể ngấm vào nguồn nước, tích tụ trong nông sản và đi vào chuỗi thực phẩm. “Người tiêu dùng ăn phải rau quả có tồn dư chất độc sẽ có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, rối loạn nội tiết, thậm chí ung thư", TS. Dũng cho biết thêm.
Bên cạnh đó, nạn phân bón giả làm xói mòn lòng tin của nông dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, mã QR và mua phân bón tại các cơ sở uy tín. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của phân bón giả.
Bảo Linh (t/h)









