Tăng năng suất nhờ mô hình trồng cà chua ghép trên gốc cà tím trái vụ

author 08:51 09/05/2015

(VietQ.vn) - Nhiều hộ dân ở xã Đại Tự (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã mạnh dạn trồng thử nghiệm giống cà chua Savior ghép trên gốc cà tím thấy hiệu quả cao hơn hẳn, năng suất khoảng 2 tấn/sào, tăng cao so với trồng cà chua bình thường.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo thông tin từ Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc, được Trung tâm Kỹ thuật rau hoa quả Vĩnh Phúc đưa vào trồng thử nghiệm trên một số cánh đồng thuộc 2 huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc (Vĩnh Phúc), cây cà chua trái vụ ghép trên gốc cây cà tím đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cho thu nhập cao gấp 2-3 lần so với cây chính vụ, mở ra một hướng đi mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Nông dân Nguyễn Xuân Mạnh, xóm 6 (xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) phấn khởi cho biết: “Bao năm nay, người dân Đại Tự chủ yếu trồng cà chua chính vụ nhưng hiệu quả kinh tế không cao, giá bán chỉ từ 2.000 - 3.000 đ/kg. Mấy vụ gần đây, nhiều hộ đã mạnh dạn trồng thử nghiệm giống cà chua Savior ghép trên gốc cà tím thấy hiệu quả cao hơn hẳn, năng suất khoảng 2 tấn/sào. Với giá bán từ 9.000 - 12.000đ/kg, khi thu hoạch không lo đầu ra vì có thương lái đến tận ruộng thu mua, trừ chi phí, mỗi sào người dân thu lãi khoảng 15 - 20 triệu đồng, năng suất lẫn thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác mà công trồng, chăm sóc không hề vất vả”.

cây cà chua trái vụ ghép trên gốc cây cà tím đã mang lại hiệu quả rõ rệt, cho thu nhập cao gấp 2-3 lần so với cây chính vụ

Cây cà chua trái vụ ghép trên gốc cây cà tím đã mang lại năng suất, thu nhập cao gấp 2-3 lần so với cây chính vụ. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Bên cạnh đó, tại Ninh Bình, Trung tâm khuyến nông tỉnh đã triển khai các mô hình trồng thí điểm giống cà chua ghép trên gốc cà tím tại 2 xã Khánh Thành (Yên Khánh, Ninh Bình) và Yên Từ (Yên Mô, Ninh Bình) với quy mô 1,5 ha. Qua theo dõi của Trung tâm cho thấy: Giống cà chua Savior ghép trên gốc cà tím có tỷ lệ sâu bệnh hại thấp hơn giống cà chua ấn Độ chịu nhiệt. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh héo xanh ở giống ghép thấp (0,7%) nên có tỷ lệ cây sống  cao, đây là điều kiện để đảm bảo năng suất. 

Trong điều kiện trồng trái vụ, năng suất của cà chua Savior ghép trên gốc cà tím đạt 1.940 kg/sào, cho lợi nhuận hơn 6,9 triệu đồng/sào (tương ứng 192,7 triệu đồng/ha) cao hơn trồng giống cà chua ấn Độ chịu nhiệt khoảng 4 triệu đồng/sào. Từ những kết quả đạt được, mô hình trồng cà chua ghép trên gốc cây cà tím đã được triển khai nhân rộng ra nhiều xã. 

Mô hình trồng cà chua ghép trên gốc cây cà tím trong điều kiện trái vụ đã cho thấy những tín hiệu khả quan về năng suất, lợi nhuận. Đây sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm sử dụng đất canh tác hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân, báo Ninh Bình đưa tin. 

Thái Hà


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang