Vụ trẻ sơ sinh bị tiêu chảy sau khi uống sữa Similac: Đơn vị phân phối phản hồi gì?

author 10:20 21/01/2022

(VietQ.vn) - Sau sự việc bé K. (28 ngày tuổi) trú tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị đi ngoài phân lỏng và thường xuyên quấy khóc sau khi sử dụng sữa nhãn hiệu Similac, mới đây, gia đình bé K. đã nhận được phản hồi từ Công ty phân phối.

Theo thông tin từ gia đình bé K., trong thư phúc đáp nhà phân phối sản phẩm - Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A cho rằng, sự việc bé K. bị đi ngoài phân lỏng và thường xuyên quấy khóc sau khi sử dụng sữa nhãn hiệu Similac là trường hợp đơn lẻ, do nguyên nhân khách quan. Nhà phân phối lý giải nguyên nhân dẫn đến việc bé K. bị tiêu chảy, quấy khóc là do trong quá trình bảo quản và vận chuyển đôi khi một vài lon sữa Similac bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, trước vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cháu bé K. mới chỉ 28 ngày tuổi thì không được Công ty Abbott  hay nhà phân phối quan tâm.

Trong thư phúc đáp, nhà phân phối cũng không đề cập đến tình hình sức khỏe của cháu bé K., đồng thời cung cấp cho gia đình cháu K. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu do Chi cục Thú y vùng VI cấp. Đáng nói, Giấy này đã hết hạn và không có chữ kí của Thủ trưởng cơ quan cũng như Kiểm dịch viên động vật.

Thông tin mới nhất vụ việc trẻ sơ sinh bị tiêu chảy sau khi uống sữa nhãn hiệu Similac

 Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu do Chi cục Thú y vùng VI cấp. (Ảnh gia đình bé K. cung cấp)

Trước đó, Chất lượng Việt Nam nhận được phản ánh của chị T.T.K.D. (trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngày 2/1/2022, chồng chị mua 2 hộp sữa Similac dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi của công ty Abbott tại cửa hàng Kids Plaza (chung cư HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội) với giá 559 nghìn đồng/hộp. Đêm 2/1, chị mở hộp sữa và pha cho con (là cháu K. 28 ngày tuổi) uống (khoảng 80ml sữa). Trong quá trình uống cháu có dùng lưỡi đẩy bình sữa ra, chị D. nếm thử sữa thì thấy có mùi tanh nồng rất khó chịu.

Do bé K. là con đầu lòng nên chị D. không có nhiều kinh nghiệm lựa chọn sữa. Chị lên mạng tìm hiểu và hỏi một số người bạn thì họ cho biết sữa có thể có mùi tanh do chứa các thành phần như sắt, tảo biển, tinh dầu cá… do vậy, chị đinh ninh mùi tanh là do thành phần của sữa và tiếp tục cho con uống.

Tuy nhiên đến ngày 3/1, bé K. có biểu hiện quấy khóc, ngủ không sâu giấc, thường xuyên giật mình đi ngoài phân lỏng hơn bình thường. Chị D. vẫn nghĩ đó là hiện tượng bình thường của trẻ nhỏ.

"Đến ngày 4/1, con khóc to hơn và có khi khóc thét như thể đang la hét hoặc đau đớn, khóc nhiều hơn vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, khóc dai dẳng mẹ không thể dỗ dành như bình thường. Nhiều lúc cháu có biểu hiện vặn mình, mặt nhăn nhó đỏ ửng, bụng cứng, nắm chặt tay, cong lưng, ưỡn người, có khi giơ cả hai chân lên… và đỉnh điểm là con bị đi ngoài lỏng phân" - chị D. cho biết.

nhãn hiệu Similac

 Sản phẩm sữa nhãn hiệu Similac.

Quá hoảng sợ, chị D. lập tức dừng việc cho con uống sữa Similac. Ngày 5/1, chồng chị D. mang hộp sữa còn lại (chưa mở hộp) đến Kids Plaza đổi hộp sữa khác và có trao đổi với nhân viên cửa hàng về việc phát hiện sữa có mùi tanh.

Tuy nhiên nhân viên giải thích, đó là do thành phần nên sữa sẽ có mùi hơi tanh. Tin tưởng giải thích của nhân viên Kids Plaza, chị D. tiếp tục cho con sử dụng dòng sữa Similac của Abbott nhưng thuộc mẫu mới và lô khác với 2 hộp sữa cũ mua trước đó.

Khi mở hộp kiểm tra và pha thử thấy sữa không có mùi tanh như hộp sữa trước, ngày 8/1, chồng chị điện cho Kids Paza và công ty Abbott thông báo sự việc, phản ánh về nghi vấn hộp sữa có mùi tanh là sản phẩm bị lỗi và đề nghị công ty xác minh, làm rõ và có câu trả lời cho khách hàng. Kids Plaza “đá bóng trách nhiệm” sang hãng sữa. Đại diện hãng Abbott liên lạc và hẹn ngày 10/1, sẽ sang làm việc với gia đình.

Từ ngày 5-10/1, chị D. vẫn tiếp tục cho con dùng sữa Similac. Sau khi dừng không dùng hộp sữa có mùi tanh thì con đã dừng việc đi ngoài. Tuy nhiên, những ngày qua con vẫn có biểu hiện quấy khóc, gồng mình, mặt nhăn nhó đỏ ửng hay cong lưng, ưỡn người, nắm chặt tay… đặc biệt là hay rặn lúc đi vệ sinh.

Nghi ngờ con có biểu hiện bị táo bón, ngày 11/1, chị D. quyết định dừng hẳn việc cho con uống sữa Similac để chuyển sang hãng sữa khác của Nhật. Chị cho biết, qua tìm hiểu trên các diễn đàn về nuôi con thì cũng thấy nhiều mẹ phản ánh việc dùng sữa Similac bị táo bón.

Chồng chị D. cho biết thêm, ngày 10/1, một nữ nhân viên đại diện hãng Abbott có tới làm việc. Người này trực tiếp mang nước, cốc đến kiểm nghiệm chất lượng sữa. Quá trình kiểm tra, đại diện của Abbott khẳng định lon sữa Similac HMO số 1 - 900g là hàng chính hãng của công ty.

Vỏ lon sữa bình thường, không bị móp méo, không bị biến dạng do tác động vật lý hay lý do nào khác. Hộp sữa mang số lô 1148315 (sản xuất 31/3/2021, Hạn sử dụng 21/3/2023 - đóng lon lúc 10:02:22). Hộp sữa bị hỏng, mất mùi, màu vàng sậm hơn, sữa có mùi tanh nồng.

Anh T. - chồng chị D. cũng thông tin, nhân viên giải thích như sau: “Có thể trong quá trình vận chuyển các hộp xếp chồng lên nhau, bị áp lực dẫn đến hỏng hộp sữa. Hoặc trong quá trình bày bán, hộp sữa để ở nơi có quá nhiều ánh sáng, có ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng làm hỏng sữa”.

"Sữa được bày bán trong siêu thị, điều hòa mở 24/24 mà nhân viên Abbott viện lý do sữa hỏng do để nơi ánh nắng mặt trời chiếu vào là thoái thác trách nhiệm" - anh T. bức xúc.

"Sau khi đại diện hãng pha sữa, kiểm tra và kết luận mùi tanh nồng là do sữa bị hỏng tôi vô cùng hoang mang và lo lắng cho sức khỏe con mình. Cháu mới 28 ngày tuổi, sức đề kháng còn rất kém trong khi đã uống hộp sữa hỏng hơn 2 ngày và bị đau bụng, hiện có dấu hiệu táo bón thì còn ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và sự phát triển?" - anh T. lo lắng.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang