Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải cho hộ chăn nuôi lợn tại Bình Định

author 15:58 15/05/2024

(VietQ.vn) - Trong bối cảnh nhu cầu về chăn nuôi lợn tại Bình Định đang tăng mạnh, việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc xử lý chất thải cho hộ chăn nuôi lợn không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra những hiệu quả kinh tế tích cực.

Chăn nuôi lợn và mối quan hệ với môi trường

Theo số liệu thống kê từ ngành chức năng, trên địa bàn Bình Định hiện có hơn 770 trang trại chăn nuôi lợn, đa dạng từ quy mô nhỏ đến lớn. Trong đó, có 47 trang trại đã áp dụng công nghệ cao, tập trung chủ yếu ở các huyện Hoài Ân, Phù Cát và thị xã An Nhơn.

Đàn lợn tại một hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hoài Ân. Ảnh: Ảnh: V.Đ.T

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng đàn lợn trên địa bàn Bình Định đạt gần 690.000 con, trong đó có khoảng 460.000 con nuôi trong nông hộ. Số lượng lớn này đi đôi với việc phát sinh hàng ngày khoảng 1.000 tấn chất thải rắn và hơn 21.900m3 nước thải từ hoạt động chăn nuôi.

Huyện Hoài Ân, nơi được biết đến với biệt danh "vựa lợn" của Bình Định, có đàn lợn lên đến hơn 260.000 con. Tuy nhiên, mặc dù chăn nuôi lợn đóng vai trò quan trọng trong kinh tế địa phương, nhưng môi trường lại đang gặp phải những thách thức lớn do ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi.

Giải pháp áp dụng công nghệ xử lý chất thải

Với nhận thức về vấn đề này, vào cuối năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định phối hợp với Đại học Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh) đã triển khai một dự án thí điểm mô hình xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp sinh học có chi phí thấp. Một trong những hộ chăn nuôi tham gia dự án là hộ của anh Nguyễn Văn Bình, đặt tại đội 9, thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân.

Hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi giảm ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. Ảnh:  Ảnh: V.Đ.T

Mô hình của hộ anh Nguyễn Văn Bình, người thường xuyên nuôi 100 con lợn lứa ở đội 9, thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân sử dụng phương pháp tách cặn chất thải chăn nuôi thông qua hệ thống bể lắng kết hợp với hầm biogas. Nước và chất thải được xử lý qua hệ thống máy bơm lọc sinh học, bơm hồ thu, máy thổi khí. Chất thải sau khi tách nước được ủ làm phân vi sinh để bón cho cây trồng, giúp tạo ra một chu trình tái sử dụng chất thải hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Các hộ chăn nuôi lợn khác như gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ cũng đã áp dụng các phương pháp xử lý nước thải khác nhau, như công nghệ Wetland, để giảm thiểu mùi hôi và ô nhiễm môi trường. Sự ứng dụng các công nghệ này không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm mà còn tạo ra nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng.

Theo Ths Nguyễn Văn Nghĩa - Trường Đại học Văn Lang, các mô hình xử lý chất thải này không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn có chi phí đầu tư không quá cao, phù hợp với điều kiện kinh tế của nông dân. Hiệu quả của các mô hình đã được kiểm chứng qua việc các thông số về chất lượng nước thải đều nằm trong biên độ tiêu chuẩn cho phép.

Việc ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn tại Bình Định không chỉ là một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường mà còn là cơ hội để tạo ra nguồn thu nhập bền vững cho các hộ chăn nuôi. Sự hợp tác giữa các ngành chức năng và cộng đồng địa phương trong việc triển khai và phổ biến các mô hình này sẽ góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông nghiệp của Bình Định.

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang