Điều tra lại vụ 'lùm xùm' tại bệnh viện Tây Đô 300 tỷ đồng ở Cần Thơ

authorMạnh Long 08:02 09/10/2016

(VietQ.vn) - VKSND TP Cần Thơ giao cho cơ quan điều tra cùng cấp điều tra lại vụ 'lùm xùm' 300 tỷ đồng tại bệnh viện ở Cần Thơ

Theo báo Pháp luật TP. HCM, tối 7/10, viện trưởng VKSND TP Cần Thơ vừa ký quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án sử dụng trái phép tài sản, lạm dụng tín nhiệm xảy ra tại Công ty TNHH BV Tây Đô của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Trong quyết định nói trên, viện trưởng VKSND TP Cần Thơ cũng giao Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phục hồi điều tra lại vụ án.

Vụ tranh chấp ở bệnh viện 300 tỷ: Điều tra lại

Bệnh viện Đa khoa Tây Đô hiện nay bị bỏ hoang. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Gần 14 tháng trước, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án do không có dấu hiệu tội phạm và ngay sau đó gửi hồ sơ vụ án này sang VKS đồng cấp để kiểm sát điều tra theo quy định. Sau một thời gian dài, VKS mới ra quyết định như trên, trong khi theo quy định thời hạn này chỉ là 15 ngày.

Thông tin đăng tải trên Tri thức trực tuyến, theo hồ sơ vụ án, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Tây Đô) có quy mô khoảng 100 giường được khởi công tháng 12/2004 và đi vào hoạt động tháng 8/2007.

Chiếm đoạt chục tỷ đồng, nhân viên China Airlines thành triệu phú(VietQ.vn) - Trong thời gian làm việc, lợi dụng sự chênh lệch tỷ giá USD và VND hàng ngày, 3 nhân viên China Airlines đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của công ty.

Kinh phí đầu tư xây dựng bện viện và mua sắm trang thiết bị lên đến khoảng 300 tỷ đồng do trên 50 thành viên góp vốn.Tuy nhiên khi bệnh viện đi vào hoạt động trong một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn giữa những thành viên góp vốn sáng lập với nhau.

Khi bệnh viện đi vào hoạt động, do nắm giữ vốn điều lệ 59% nên ông Lâm Thanh Bình và vợ là bà Trần Thị Thu Vân thay phiên nhau giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc. Giữa năm 2009, những thành viên góp vốn khác phát hiện có dấu hiệu gian lận của vợ chồng ông Bình nên bắt đầu xảy ra tranh chấp quyền kiểm soát.

Lúc đầu, ông Bình chiếm bệnh viện nhưng sau đó, nhóm các thành viên khác chiếm lại. Thậm chí, nhóm của bà Cao Thị Hồng Huệ tố cáo nhóm ông Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn nhóm của ông Bình tố cáo nhóm bà Huệ đã dùng vũ lực bao chiếm, giành quyền kiểm soát, điều hành bệnh viện.

UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật tại doanh nghiệp này, qua đó, phát hiện nhiều sai phạm tại bệnh viện. Đồng thời xác định các cá nhân chịu trách nhiệm trong việc sử dụng trái phép tài sản tại bệnh viện.

Cũng theo báo Pháp luật TP. HCM, ngày 16/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ công bố quyết định khởi tố vụ án sử dụng trái phép tài sản tại Công ty TNHH BV Tây Đô. Việc khởi tố xuất phát từ việc VKSND TP Cần Thơ thấy cần phải làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kê khống giá đất, sử dụng công quỹ để trả nợ riêng, chuyển nhượng vốn góp khống tại công ty này.

Đến tháng 6/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bổ sung vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau gần một năm điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã đình chỉ điều tra vụ án vì không có dấu hiệu tội phạm.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang