Kinh doanh đồ sưởi hốt bạc ngày đông

author 12:56 14/11/2014

(VietQ.vn) - Kinh doanh gì vào mùa đông năm nay không còn là nỗi băn khoăn với các cửa hàng bởi mới chớm vào mùa lạnh, thị trường đồ sưởi đã có dấu hiệu khởi sắc, báo hiệu một mùa buôn bán nhộn nhịp.

Sự kiện: Kinh doanh gì thời điểm này

Thị trường đồ sưởi rục rịch vào mùa

Thời điểm này, các cửa hàng bán đồ chống rét như máy sưởi dầu, quạt sưởi, túi sưởi, chăn đệm sưởi,... bắt đầu đông khách. Dạo một vòng quanh các con phố Nguyễn Lương Bằng, Ngã Tư Sở, Tây Sơn, Cầu Giấy, Giảng Võ… những ngày trước đó khá ảm đạm thì mấy ngay nay đã khá đông đúc người mua. Các cửa hàng kinh doanh cũng bày bán đủ các loại đồ sưởi như máy sưởi, quạt sưởi với nhiều chủng loại, kích cỡ khá phong phú nhằm phục vụ khách hàng. 

Thị trường đồ sưởi sôi động là sự lựa chọn hoàn hảo cho trăn trở kinh doanh gì vào mùa đông này

Thị trường đồ sưởi sôi động là sự lựa chọn hoàn hảo cho trăn trở kinh doanh gì vào mùa đông này. Ảnh minh họa

Thay vì chọn mua hàng Trung Quốc, năm nay, các loại quạt sưởi nhãn hiệu Komasu, Nagakawa do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Giá cả các sản phẩm này khá hợp lý, từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/sản phẩm. Ngoài ra, các loại đèn sưởi hồng ngoại dùng trong phòng tắm có xuất xứ từ Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc và Trung Quốc, có giá từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng/chiếc cũng hút người mua. Các loại sưởi dầu, sưởi hồng ngoại cao cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức với các thương hiệu như Tiross, Samsung, Steba Germany... cũng bắt đầu được bày bán với giá từ 1 triệu - 3 triệu đồng/sản phẩm. Bên cạnh đó các loại túi sưởi có giá từ 100 - 300 ngàn đồng cũng đắt hàng không kém. Tuy thời tiết mới chớm lạnh giao mùa, song đã có nhiều người tiêu dùng đến sắm quạt sưởi, túi sưởi… để chuẩn bị đón rét.

Giá tăng theo giờ, đồ sưởi vẫn hút khách

Trước những sản phẩm sưởi đa dạng trong mùa đông năm nay, rất nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng đồ sưởi thay vì điều hòa vì cảm giác ngột ngạt, khó chịu, thiếu dưỡng khí. Việc dùng quạt sưởi khiến không gian luôn ấm cúng nhưng vẫn thoáng khí trong nhà. Chỉ cần bật thiết bị khoảng 5 phút, hơi ấm sẽ lan tỏa khắp căn phòng rộng 20m². 

Kinh doanh gì vào mùa đông này, tại sao bạn không thử đầu tư vào thị trường đồ sưởi với những mặt hàng thiết yếu, đa dạng được người dân ưa chuộng

Kinh doanh gì vào mùa đông này, tại sao bạn không thử đầu tư vào thị trường đồ sưởi với những mặt hàng thiết yếu, đa dạng được người dân ưa chuộng. Ảnh minh họa

Nếu những gia đình nào có con nhỏ hay người già, khách hàng có thể chọn mua những loại đèn sưởi treo tường, vì nó rất an toàn, không lo bỏng hay điện giật. Với những loại quạt sưởi để dưới đất, gọn nhẹ, dễ di chuyển được bán nhưng với số lượng ít hơn. Bên cạnh đó, quạt sưởi có thể sử dụng linh động hơn điều hòa. Loại quạt này có thể mang vào phòng tắm để giữ ấm. Nếu sợ khô da, có thể kết hợp với chức năng phun sương để không khí thoáng đãng. Các sản phẩm chống rét đội giá từng giờ. Tuy nhiên người tiêu dùng vẫn nhộn nhịp mua sắm. Kinh doanh đồ sưởi ngày đông có thể xem như một sự lựa chọn hoàn hảo cho nhưng người đang băn khoăn kinh doanh gì vào mùa đông này giúp tang thu nhập cho gia đình.

Chọn mua sắm hàng chống rét qua mạng

Bên cạnh nguồn cung trên thị trường, nhiều người đã lên mạng tìm mua đồ sưởi ấm cho mùa đông. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều sản phẩm sưởi ấm đã nhanh chóng có mặt trên các website bán hàng trực tuyến với rất nhiều chủng loại từ loại quạt sử dụng công nghệ halogen, tia hồng ngoại, dầu Nonan… hay quạt bàn, đèn sưởi treo tường… 

Kinh doanh online các mặt hàng túi sưởi ngộ nghĩnh là mảnh đất màu mỡ cho những ai băn khoăn nên kinh doanh gì vào mùa đông này

Kinh doanh online các mặt hàng túi sưởi ngộ nghĩnh là mảnh đất màu mỡ cho những ai băn khoăn nên kinh doanh gì vào mùa đông này. Ảnh mình họa

Rất nhiều gia đình có người già và trẻ em cũng muốn mua một chiếc máy sưởi, chăn, đệm sưởi cho những ngày lạnh sắp tới. Lướt qua một số địa chỉ bán hàng trực tuyến dễ nhận thấy thị trường hàng mùa đông trên mạng bắt đầu nóng dần. Giá cả nhiều mặt hàng cũng rẻ hơn so với thị trường bán lẻ bên ngoài. Trên các website còn có riêng mục “Thiết bị theo mùa” với nhiều sản phẩm cho mùa lạnh như máy sưởi, quạt sưởi, túi sưởi,... với đầy đủ thông tin về giá cả, tên nhà cung cấp, nhãn hàng, bảo hành,... Giống với thị trường bên ngoài, nguồn cung của các sản phẩm sưởi ấm mùa lạnh trên mạng khá đa dạng, chất lượng cũng rất khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng cần tìm hiểu kĩ thông tin sản phẩm để tránh bị lừa đảo, tiền mất tật mang khi mua hàng qua mạng.

Người tiêu dùng không nên lạm dụng

Theo lời khuyên của một số chuyên gia, việc sử dụng các sản phẩm sưởi ấm khi trời quá lạnh là việc cần thiết. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên thận trọng khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm như túi chườm đa năng, đèn sưởi, quạt sưởi… đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Đối với trẻ em, do hiếu động nên có thể cho tay, chân vào thiết bị sưởi ấm, dẫn đến tình trạng phải nhập viện do bị bỏng. Còn đối với người cao tuổi do ngồi quá gần đèn sưởi, da dễ bị hút nước, dẫn tới tình trạng bị bỏng… Cần hết sức thận trọng khi sử dụng các loại máy sưởi ấm để đảm bảo an toàn cho gia đình.

Bán quạt sưởi là sự lựa chọn tin cậy cho những ai mong muốn có lợi nhuận mà chưa biết nên kinh doanh gì vào mùa đông này

Bán quạt sưởi là sự lựa chọn tin cậy cho những ai mong muốn có lợi nhuận mà chưa biết nên kinh doanh gì vào mùa đông này. Ảnh minh họa

Với loại đèn sưởi hồng ngoại sử dụng trong nhà tắm thì cần cẩn thận trong khâu lắp đặt. Tốt nhất là bật đèn nóng trước khi tắm và tắt điện khi sử dụng. Đối với các loại đèn sưởi Hallogen và đèn sưởi dầu, mọi người chỉ nên bật khoảng 30 phút để làm ấm không khí trong nhà. Đặc biệt trong khi ngủ nếu bật đèn sưởi cần để cách xa 2 mét, nên bật chế độ hẹn giờ khi ngủ để tránh trình trạng máy hoạt động quá lâu sẽ dẫn đến khô da, thiếu ô xy và dễ gây cháy nổ. Nên tắt các thiết bị sưởi ấm trước 30 phút, sau đó mới được tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài để tránh tiếp xúc đột ngột.

Không để những vật dễ bắt lửa như đồ đạc, gối, ga trải giường, giấy, quần áo gần máy sưởi; không sử dụng máy sưởi ở khu vực có nước tràn; không để máy hoạt động khi bạn ra khỏi nhà để tiết kiệm điện năng vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Ngoài ra, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ về việc lựa chọn và cách thức sử dụng của mỗi loại thiết bị điện sưởi ấm như quạt sưởi, đèn sưởi, chăn điện… các gia đình có thể sử dụng bổ sung các thiết bị làm ấm khác như túi sưởi đa năng, điều hòa nhiệt độ...

Hồng Hạnh (tổng hợp)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang