Phá đường dây buôn bán 10kg ma túy đá, thu giữ nhiều súng và tiền mặt

author 07:08 16/03/2016

(VietQ.vn) - Công an TP.HCM vừa công bố thông tin, triệt phá thành công đường dây buôn bán 10kg ma túy đá, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng ngắn và tiền mặt.

Chiều ngày 15/3, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM (PC 47) công bố thông tin, triệt phá thành công đường dây buôn bán và tiêu thụ trái phép các chất ma túy trên địa bàn TP.

Theo đó, lực lượng Công an đã bắt giữ 7 đối tượng, bao gồm: Phan Anh Tuấn (SN 1977, quê quán Hà Nội), Nguyễn Diệu Linh (SN 1992, quê quán Hà Nội), Nguyễn Thanh Cường (SN 1972, quê quán Phú Yên), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1994, quê quán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Minh Tùng (SN 1977, quê quán Hà Nội), Lê Viết Cường (SN 1973, quê quán Hà Nội), Phạm Trung Nghĩa (SN 1984, quê quán TP.HCM).

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối ngày 10/3, sau một thời gian tích cực theo dõi, các trinh sát thuộc phòng PC 47 kết hợp với lực lượng CSGT tại địa phương tổ chức kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát 61P – 5624 tại ngã 3 Trường Chinh và Cộng Hòa. Chiếc xe này khi đó do Phạm Trung Nghĩa điều khiển, chở theo Lê Viết Cường.

Qua kiểm tra băng ghế phía sau, cơ quan chức năng đã thu giữ được 479 gram ma túy đá cùng 2 khẩu súng ngắn cũng có mặt ở trên xe.

  Một khối lượng ma túy vừa bị lực lượng Công an thu giữ - ảnh: CA.

Từ lời khai của Viết Cường tại cơ quan công an, các trinh sát thuộc PC 47 TP.HCM đã lần lượt khám xét 3 nơi ở khác nhau của Phan Anh Tuấn và các đối tượng này, thu giữ được đến 10kg ma túy đá tại những địa điểm nói trên.

Toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm đã lần lượt bị bắt khẩn cấp.

Bước đầu, Phan Anh Tuấn đã thừa nhận, vào cuối năm 2015, có buôn bán ma túy đá với một đối tượng tên Huyền (đang xác minh nhân thân) tại Hà Nội.

Tháng 2/2016, Tuấn nhân từ Huyền hơn 5kg ma túy đá tại Hà Nội, rồi trả cho Huyền 1,5 tỷ đồng. Mang vào TP.HCM, Tuấn cất giữ số ma túy đá này tại nhiều khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình. Sau đó, Tuấn thấy khối lượng ma túy đá này chất lượng kém, nên đã gọi cho Huyền phản ánh, và được Huyền đồng ý đổi lại.

Ngày 2/3, Tuấn nói Linh mang hơn 1kg ma túy đá từ Hà Nội vào TP.HCM. Đến ngày 6/3, Huyền lại giao thêm cho Tuấn 5kg ma túy đá nữa, nhưng chưa lấy số hàng kém chất lượng cũ về.

Ngày 8/3, Tuấn nói Linh lấy 0,5kg ma túy đá đưa cho Thanh Cường, để về giao lại cho Viết Cường. Tối ngày 10/3, Tuấn lại kêu giao tiếp 0,5kg ma túy đá nữa cho Viết Cường.

Hiện đường dây buôn bán ma túy đá khủng này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang