IS đang phải hứng chịu tên lửa hành trình siêu uy lực của Nga?

author 06:53 19/11/2015

(VietQ.vn) - Tên lửa hành trình Kh-555 với độ chính xác cực cao của Nga có khả năng đã được sử dụng nhằm tiêu diệt khủng bố IS tại Syria. Loại tên lửa này được đánh giá là một trong những loại vũ khí chiến lược của Không quân Nga.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo báo Kiến thức, một số nguồn tin cho rằng, tên lửa hành trình uy lực Kh-555 có khả năng được sử dụng trong đợt không kích IS mới đây của 25 máy bay ném bom chiến lược Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng cường các cuộc không kích sau khi các nhà điều tra Nga xác nhận rằng chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Metrojet rơi ở bán đảo Sinai – Ai Cập là do “một thiết bị nổ tự chế”, báo Người lao động dẫn tin theo Reuters.

Tên lửa hành trình Kh-555 có thể đã được sử dụng để tiêu diệt IS tại Syria

Tên lửa hành trình Kh-555 có thể đã được sử dụng để tiêu diệt IS tại Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tối 17/11 xác nhận máy bay ném bom Nga đã tấn công mục tiêu IS ở TP Raqqa và tỉnh Deir al-Zour. Ông cũng cho biết tên lửa hành trình do Tu-160 và Tu-95 bắn ra đã đánh vào các mục tiêu nhóm này ở tỉnh Aleppo và Idlib.

Tên lửa hành trình chiến lược Kh-555 là biến thể của dòng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-55 được MKB Raduga phát triển cho Không quân Liên Xô và Nga; được NATO định danh Kh-555 là Kent-C. Tên lửa Kh-555 có thể được trang bị cho máy bay ném bom Tu-160, Tu-95, hoặc Tu-22.

Kh-55 phiên bản gốc đi vào hoạt động năm 1984, Kh-55SM năm 1987, Kh-55SE trang bị đầu đạn thường phóng thử nghiệm vào 13 tháng 1/2000 và sử dụng lần đầu trong các bài tập trong cuộc tập trận Black Sea diễn ra vào ngày 17-22 tháng 4 năm 2000. Trong khi đó, Kh-555 được trang bị vào năm 2004, còn hình ảnh đầu tiên của Kh-101 xuất hiện năm 2007.  

So với nguyên mẫu, Kh-555 được phát triển để thực hiện các cuộc tấn công thông thường (không mang đầu đạn hạt nhân), cải tiến hệ thống dẫn đường đảm bảo độ chính xác cao hơn. Bề ngoài Kh-555 được cho là tương đồng với Kh-55, chỉ khác là bổ sung thêm thùng nhiên liệu bên ngoài, trang bị động cơ mới và hệ thống định vị. Hệ thống định vị mới này được tích hợp với các cảm biến địa hình, hệ thống định vị toàn cầu GLONASS, giúp tên lửa có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu ở tầm bắn tối đa từ 2.000 - 3.500km, báo Dân Trí cho hay.

Tên lửa hành trình Kh-555 là một biến thể của dòng tên lửa huyền thoại Kh-55

Tên lửa hành trình Kh-555 là một biến thể của dòng tên lửa huyền thoại Kh-55

Nguyên mẫu Kh-55 có chiều dài 8,09 mét, đường kính 0,51 mét, sải cánh 3,1 mét, trọng lượng phóng 1,7 tấn, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân 200Kt hoặc đầu đạn thông thường nặng 410kg. Đây là vũ khí chủ lực của máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear, Tu-142, Tu-22M3 và Tu-160. Mỗi chiếc Tu-95MS có thể mang theo đến 16 tên lửa Kh-55 trong đó có 10 tên lửa ở các giá treo 2 bên cánh và 6 trong hệ thống phóng ổ quay MKU-5-6. Máy bay Tu-160 có thể mang theo 12 tên lửa Kh-55 trong khoang.

Những chiếc máy bay ném bom chiến lược của Liên Xô được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-55 và các biến thể của nó có thể thực hiện cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ đối phương từ cách xa hàng ngàn kilomet mà không cần phải mạo hiểm tiến vào không phận đối phương. Đây là một trong những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc không kích của Nga xuống khủng bố IS tại Syria. 

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang