Dân Hà Nội sẽ phải bỏ tiền mua không khí sạch giống Bắc Kinh?

author 10:23 06/06/2017

(VietQ.vn) - Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành Trung tâm sáng tạo xanh, cảnh báo người dân Hà Nội có thể sẽ phải bỏ tiền để mua không khí sạch khi môi trường không khí thủ đô ngày càng ô nhiễm nặng nề.

Chỉ số ô nhiễm ở Việt Nam cao gấp 3 lần châu Âu

Tối ngày 5/6, tại Hà Nội, Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Chất lượng không khí ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp khoa học kỹ thuật 2017”. Nhiều thông tin rất đáng quan tâm đã được đưa ra tại đây.

Trong đó, đáng chú ý là báo cáo về thực trạng chất lượng không khí Hà Nội được bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành Trung tâm sáng tạo xanh (GreenID) trình bày. Báo cáo này dựa trên số liệu được thu thập từ thiết bị quan trắc đặt trên nóc toà nhà Đại sứ quán Mỹ tại số 7 phố Láng Hạ (Ba Đình, Hà Nội).

Trong năm 2016, tại Hà Nội chỉ số AQI (Chỉ số chất lượng không khí) trung bình là 121 điểm. Năm 2016 có tới 123/365 ngày nồng độ bụi trong không khí cao hơn so với giới hạn Quy chuẩn quốc gia và 282/365 ngày vượt quá giới hạn theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong quý 1 năm 2017, con số này lần lượt là 37 và 78 ngày.

Tại Việt Nam, chỉ số PM10/ngày là 150 μg/m3, cao gấp 3 lần so với chuẩn châu Âu và chuẩn WHO (50 μg/m3). (PM là viết tắt của chất dạng hạt, còn được gọi là ô nhiễm dạng hạt - thuật ngữ để chỉ một hỗn hợp các hạt rắn và giọt chất lỏng được tìm thấy trong không khí).

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã ở mức báo động

Theo bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành Trung tâm Sáng tạo xanh (GreenID), những nguồn thải gây ô nhiễm không khí bao gồm phát thải từ phương tiện giao thông, ô nhiễm không khí từ công nghiệp, xây dựng, đốt cháy chất thải...

Bên cạnh đó, nguồn thải gây ô nhiễm còn có chất thải từ các nhà máy nhiệt điện than; ô nhiễm xuyên biên giới. Đặc biệt, nguồn gió từ phía đông Hà Nội, nơi tập trung các khu công nghiệp lớn cũng là một trong những nguyên nhân khiến không khí Hà Nội ngày càng “bẩn” hơn.

“Ô nhiễm không khí ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và đặc biệt là hệ hô hấp của con người. Những hạt bụi nhỏ có thể đi sâu vào cơ thể, gây khó thở, thậm chí tắc nghẽn mạch máu, đột quỵ. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất", bà Khanh cho biết.

Dân Hà Nội sắp phải mua không khí sạch để dùng?

Trao đổi bên lề tọa đàm, bà Ngụy Thị Khanh nói rằng chất lượng không khí ở Hà Nội hiện nay có xu hướng xấu đi và chưa có dấu hiệu được cải thiện. Lý do được bà Khanh đưa ra là việc chất phát thải ra môi trường đã vượt quá ngưỡng cho phép tự lọc của tự nhiên.

Theo nữ giám đốc này, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng không khí Hà Nội, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí cần có sự vào cuộc quyết liệt từ phía chính quyền và các tổ chức xã hội và những hành động thiết thực hơn nữa.

Bà Ngụy Thị Khanh cho rằng người dân Hà Nội rất có thể sẽ phải bỏ tiền mua không khí sạch

Bà Khanh cảnh báo rằng nếu tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội tiếp tục tái diễn thậm chí gia tăng mức độ nguy hiểm hơn, người dân Hà Nội sẽ phải bỏ tiền ra mua không khí sạch giống như ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

"Dân ở Bắc Kinh đã đến mức không thể thở được với tình trạng ô nhiễm không khí quá mức và làm nảy sinh loại hình kinh doanh mới. Hà Nội tuy chưa đến mức độ đó nhưng nếu không có các giải pháp khắc phục tình trạng trên, rất có thể chúng ta sẽ phải bỏ tiền ra để mua không khí sạch"

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Trung tâm sáng tạo xanh (GreenID) cho rằng hiện tình hình ô nhiễm ở Hà Nội chưa đến mức quá xấu như Bắc Kinh và có thể cải thiện nếu có những giải pháp thích hợp.

Làm gì để tự bảo vệ mình khỏi ô nhiễm không khí?

Trong khuôn khổ tọa đàm “Chất lượng không khí ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp khoa học kỹ thuật 2017”, từ những nghiên cứu của bản thân nói riêng và những thành quả chung của Trung tâm sáng tạo xanh (GreenID) nói chung, bà Ngụy Thị Khanh cũng đã có những gợi ý về giải pháp giúp người dân có thể tự bảo vệ mình trước tình hình ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng.

Theo đó, để giảm thiểu, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí đang gia tăng, người dân cần hạn chế phát khí thải, không nên đốt gỗ và rác, hạn chế ô nhiễm trong nhà ở mức thấp, lựa chọn sống ở những khu có bộ lọc khí.

Nếu không có điều kiện để mua bộ lọc khí cho toàn bộ ngôi nhà, theo bà Khanh, người dân nên giữ cho chỗ ngủ của mình thật sạch sẽ, tiết kiệm  năng lượng dùng trong gia đình và nên chọn các loại khẩu trang thích hợp khi ra đường.

Còn theo TS.Trịnh Hoàng Anh, chất lượng không khí sẽ tốt hơn nếu con người biết tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo, phát triển phương tiện giao thông dùng năng lượng sạch, xử lý rơm rạ và các chất thải từ gỗ theo công nghệ mới.

Bảo Bình

Thụy Sĩ: Rao bán 3,7 triệu đồng/lít không khí sạch trên núi(VietQ.vn) - Để cung cấp cho khách hàng chịu chi trên thế giới, một người đàn ông ở Thụy Sĩ đã hút không khí sạch ở dãy An Pơ cho vào lọ thủy tinh để rao bán với giá 3,7 triệu đồng/lít.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang