Phát hiện nhiều sản phẩm kem đánh răng nổi tiếng có chứa kim loại độc hại

author 05:20 29/04/2025

(VietQ.vn) - Một cuộc thử nghiệm mới đây đã khiến cho người tiêu dùng không khỏi bất ngờ khi sản phẩm kem đánh răng họ đang dùng có chứa một số kim loại không tốt cho sức khỏe.

Theo kết quả kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm do Lead Safe Mama (LSM), một tổ chức hoạt động với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ phơi nhiễm chì, một con số đáng báo động đã được công bố: 90% trong số 51 loại kem đánh răng được kiểm tra chứa chì. Điều đáng nói, danh sách này bao gồm cả những thương hiệu lớn và uy tín trên thị trường như Crest, Sensodyne và Tom's of Maine.

Tuy nhiên, mức độ lo ngại không dừng lại ở đó. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng 65% mẫu thử dương tính với asen, 47% chứa thủy ngân và 35% có cadmium. Điều an ủi duy nhất là chỉ có vỏn vẹn năm nhãn hiệu được xác định hoàn toàn không chứa cả bốn loại kim loại độc hại nguy hiểm này, trong đó có kem đánh răng trẻ em Dr. Brown và kem đánh răng cho trẻ ở độ tuổi tập đi Orajel.

Cần lựa chọn kỹ các thành phần có trong kem đánh răng, đặc biệt là sản phẩm dành cho trẻ nhỏ

Điều này đã khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang, bởi chì, thủy ngân hay asen là những kim loại không tốt đến sức khỏe con người, dù tồn tại ở một lượng nhỏ nhưng lau dần có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em. Chì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển não bộ và hành vi phát triển của trẻ em. Thủy ngân và asen lại được biết đến với khả năng gây hại cho thận, hệ thần kinh và hệ miễn dịch.

Mặc dù nồng độ các kim loại độc hại được phát hiện trong các mẫu kem đánh răng vẫn nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định hiện hành của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) - 10.000 ppb, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng mức tiêu chuẩn này đã trở nên lạc hậu. Điển hình như bang Washington gần đây đã thông qua luật giới hạn nồng độ chì trong kem đánh răng ở mức 1.000 ppb. So sánh với tiêu chuẩn mới này, nhiều thương hiệu phổ biến đã không còn đảm bảo tuân thủ.

Thậm chí, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) còn đưa ra quan điểm mạnh mẽ rằng không có mức độ phơi nhiễm chì nào là thực sự an toàn cho sức khỏe con người. Điều này cho thấy, việc một sản phẩm được pháp luật "cho phép" không đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn vô hại.

Phần lớn người tiêu dùng đều có xu hướng tin tưởng rằng các sản phẩm được bày bán trên thị trường, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu và sử dụng hàng ngày như kem đánh răng, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo, cho thấy sự thật có thể không hoàn toàn như vậy.

Hiện tại, thông tin từ cuộc thử nghiệm này đang lan rộng, gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng có lẽ sẽ cần vào cuộc để tiến hành các kiểm tra độc lập và công bố thông tin minh bạch, giúp người dân có cơ sở để lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khỏe của mình và gia đình.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang