Thu hồi thực phẩm đông lạnh thương hiệu Birds Eye do nguy cơ dị ứng

(VietQ.vn) - Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) vừa ban hành lệnh thu hồi khẩn cấp đối với sản phẩm bánh mì tỏi đông lạnh của thương hiệu Birds Eye do nguy cơ dị ứng.
Thu hồi dép xỏ ngón thương hiệu Saltrock do lỗi thiết kế gây nguy hiểm cho người dùng
Thu hồi sản phẩm ngậm nướu thương hiệu Gerber nguy cơ gây hóc cho trẻ
FDA thu hồi loạt sản phẩm sô cô la do nguy cơ dị ứng nghiêm trọng
Kia thu hồi hơn 29.000 xe Sportage do dính lỗi
Theo thông báo chính thức từ FSA, công ty Birds Eye Ltd. đã ra quyết định thu hồi sản phẩm Goodfella’s Stonebaked Thin Garlic Bread vì lỗi ghi nhãn. Cụ thể, loại bánh mì tỏi này bị đóng gói nhầm với phiên bản có chứa phô mai, dẫn đến việc sản phẩm chứa sữa nhưng không được liệt kê trên nhãn thành phần.
FSA nhấn mạnh: "Sản phẩm này có thể gây nguy hiểm sức khỏe đối với người bị dị ứng hoặc không dung nạp sữa". Lô hàng bị ảnh hưởng có mã số 5020, trọng lượng 218g và hạn sử dụng tốt nhất trước tháng 12/2025.
Thu hồi Bánh mì tỏi Stonebaked Goodfella vì sản phẩm này có chứa sữa, một thành phần không được đề cập trên nhãn. Ảnh: Getty
Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng sản phẩm nếu có dị ứng với sữa. Thay vào đó, họ có thể mang sản phẩm đến cửa hàng nơi đã mua để được hoàn tiền đầy đủ.
Sự cố thu hồi này xảy ra chỉ một tuần sau khi Coca-Cola buộc phải thu hồi một số sản phẩm đồ uống tại châu Âu, bao gồm Coke, Sprite, Diet Coke, Appletiser và một số loại nước giải khát khác. Lý do thu hồi là do mức clo cao hơn mức cho phép trong một số lô sản xuất tại Bỉ, Luxembourg và Hà Lan.
FSA đã mở cuộc điều tra vào ngày 27/1 để xác định liệu có sản phẩm Coca-Cola nào chứa mức clo vượt mức quy định đang được bán tại Anh hay không. Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland, clo là sản phẩm phụ từ quá trình phân hủy các hóa chất khử trùng chứa clo và có thể gây thiếu hụt i-ốt nếu tiêu thụ ở mức cao.
Vấn đề thu hồi thực phẩm do lỗi ghi nhãn và ô nhiễm chất hóa học không chỉ giới hạn tại châu Âu mà còn là bài học quan trọng đối với thị trường Việt Nam. Hiện nay, nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Anh và châu Âu đang có mặt tại các siêu thị lớn trong nước, bao gồm cả sản phẩm của Birds Eye và Coca-Cola. Do đó, người tiêu dùng, đặc biệt là những người có dị ứng thực phẩm, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi mua hàng. Đối với thực phẩm nhập khẩu, cần lưu ý về cách ghi nhãn và thành phần có thể khác so với tiêu chuẩn Việt Nam.
Duy Trinh (theo Independent)