Thực phẩm siêu chế biến có thể là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm

(VietQ.vn) - Theo các nhà nghiên cứu, các loại thực phẩm siêu chế biến hiện nay có mối liên hệ mật thiết đến các vấn đề thần kinh, trong đó có bệnh trầm cảm.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp dân tộc quy mô lớn
Khảo sát về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa các mặt hàng trên địa bàn Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh
TCVN 13888:2023 quy định yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ Halal
Một nghiên cứu tổng quan năm 2024 đã chỉ ra rằng thực phẩm siêu chế biến (UPF - Ultra Processed Food) có liên quan đến nhiều bệnh mãn tính đến mức có thể cần dán nhãn cảnh báo sức khỏe. Một trong những nguy cơ ít được chú ý là tác động tiêu cực của thực phẩm siêu chế biến đối với sức khỏe tâm thần.
Các nghiên cứu cho thấy UPF có liên quan đến chứng trầm cảm và lo âu do chúng gây viêm nhiễm, phá vỡ hệ vi sinh đường ruột và ảnh hưởng đến hóa chất trong não. Dù việc cắt giảm loại thực phẩm này có thể khó khăn do tính chất gây nghiện, nhưng việc áp dụng các chiến lược phù hợp có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần.
Thực phẩm siêu chế biến bao gồm các đồ ăn nhẹ đóng gói, nước ngọt, mì ăn liền, thực phẩm chế biến sẵn. Chúng được tạo thành từ các chất chiết xuất thực phẩm đã qua xử lý hóa học và các chất phụ gia giúp cải thiện hương vị, kết cấu và kéo dài thời gian bảo quản.
Thực phẩm siêu chế biến có thể là nguyên nhân gây nên trầm cảm
Bà Theresa Gentile, chuyên gia dinh dưỡng tại Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn Mỹ, chia sẻ với The Epoch Times: "Nếu bạn không thể phát âm được các thành phần trên nhãn sản phẩm hoặc không bao giờ dự trữ chúng trong bếp, rất có thể đó là thực phẩm siêu chế biến".
Mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và sức khỏe tâm thần
Một phân tích tổng hợp đã phát hiện mối liên hệ đáng kể giữa việc tiêu thụ UPF và sức khỏe tâm thần. Theo đó, những người tiêu thụ UPF ở mức cao có nguy cơ gặp các triệu chứng trầm cảm và lo âu cao hơn 53% so với những người ít tiêu thụ. Khi xem xét riêng từng vấn đề, nguy cơ bị trầm cảm cao hơn 44% và lo âu cao hơn 48%.
Lý do là UPF chứa nhiều chất làm ngọt nhân tạo và chất tăng cường hương vị, như aspartame và bột ngọt (MSG), có thể gây rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và norepinephrine, các chất có vai trò quan trọng trong điều chỉnh tâm trạng.
Hơn nữa, UPF có thể phá vỡ hệ vi sinh đường ruột, gây ra mất cân bằng vi khuẩn, còn gọi là loạn khuẩn đường ruột. Điều này làm giảm sản xuất serotonin, chất quan trọng trong việc ổn định cảm xúc và mang lại cảm giác hạnh phúc.
Bà Gentile nhấn mạnh: "Serotonin thấp thường liên quan đến các rối loạn tâm trạng như trầm cảm và lo âu".
UPF cũng có thể làm gia tăng tình trạng viêm mãn tính, vốn ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ và hệ thống phản ứng căng thẳng, dẫn đến mức cortisol cao (hormone gây căng thẳng).
Không chỉ gây hại về mặt sức khỏe, UPF còn được thiết kế để cực kỳ hấp dẫn, tạo cảm giác khó cưỡng. Một số chất phụ gia trong UPF ảnh hưởng đến các khu vực não liên quan đến nghiện, chẳng hạn như hạch hạnh nhân và hồi hải mã (một cấu trúc quan trọng của não bộ, có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ).
Cách hạn chế các loại thực phẩm siêu chế biến
Chuyên gia Gentile đề xuất một số cách để giảm tiêu thụ UPF.
Giảm dần thay vì loại bỏ hoàn toàn, bằng cách thay thế một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ chế biến sẵn bằng thực phẩm tự nhiên mỗi ngày. Thêm các lựa chọn lành mạnh thay vì cắt giảm đột ngột sẽ giúp quá trình chuyển đổi dễ dàng hơn.
Nấu ăn tại nhà nhiều hơn, dùng các công thức đơn giản để kiểm soát thành phần và tránh phụ gia thực phẩm. Nấu ăn và đông lạnh phần dư để hạn chế sử dụng thực phẩm đóng gói.
Thay thế đồ ăn nhẹ chế biến sẵn bằng thực phẩm tự nhiên: trái cây tươi, sữa chua với mật ong, các loại hạt, bỏng ngô tự làm, bánh quy ngũ cốc nguyên hạt là những lựa chọn lành mạnh hơn.
Không cần kiêng hoàn toàn, thỉnh thoảng vẫn có thể thưởng thức UPF, nhưng hãy ưu tiên thực phẩm tự nhiên trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tận hưởng quá trình nấu nướng, biến nấu ăn thành một cuộc phiêu lưu bằng cách thử nghiệm nguyên liệu mới, công thức mới và ẩm thực từ các nền văn hóa khác nhau. Tập trung vào thực phẩm giàu dinh dưỡng như ăn nhiều trái cây, rau xanh, thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi. Các loại rau lá xanh đậm, hạt, đậu lăng đều là những thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe não bộ và tâm trạng.
Bảo Linh (Theo theepochtimes)