Apple thu hồi sạc điện thoại do khả năng gây điện giật

author 13:38 26/04/2019

(VietQ.vn) - Apple ra thông báo có thể thu hồi sạc trên thiết bị iMac và iPhone tại Singapore và Hồng Kông (TQ) do khả năng gây giật điện.

Điều này xuất phát từ những lo ngại rằng trong những trường hợp hiếm hoi, bộ sạc của Apple có thể bị vỡ và làm lộ ra một số bộ phận bên trong nó, khi chạm vào, có thể gây giật điện cho người dùng. 

Bộ sạc Apple bị thu hồi 

Cho đến nay, Apple tuyên bố, họ đã nhận được thông tin về 6 sự cố như vậy đã xảy ra trên toàn thế giới và do đó dẫn đến việc thu hồi bộ sạc. Những bộ sạc của hãng được sản xuất từ ​​năm 2003 đến 2010 và được bán kèm với nhiều thiết bị iMac và iPhone. Theo Apple, "bộ sạc gặp sự cố có màu trắng với phích cắm ba chấu bị, không có chữ cái trong khe bên trong".

Hiện tại, ở châu Á có Singapore và Hồng Kông (TQ) bị ảnh hưởng liên quan đến sự cố với sạc. Tại Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi sự cố này vì các sản phẩm Apple tại VIệt Nam sử dụng phích căm 2 chấu chứ không sử dụng 3 chấu giống với một số nước khác trong khu vực.

Huy Hoàng (theo: ubergizmo)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang