Gần 500 chiếc dao cạo râu nghi vấn giả mạo nhãn hiệu hàng hóa

author 06:41 21/05/2019

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng Bình Dương vừa tiến hành kiểm tra và tạm giữ 480 cây dao cạo râu hiệu Gilette nghi vấn giả mạo nhãn hiệu.

Thực hiện đơn yêu cầu xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Gilette của The Gilette Company thông qua Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN đại diện cho Công ty The Gilette Company qua thẩm tra xác minh là có căn cứ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra Cửa hàng bách hóa tổng hợp Tiến Thành, địa chỉ: KDC Thuận Giao, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương do bà Ngô Thị Bé, sinh năm 1966 làm chủ cửa hàng dưới sự chứng kiến của ông Hoàng Hữu Tuân - đại diện cho Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN.

Lực lượng chức năng phát hiện 480 cây dao cạo râu hiệu Gilette nghi vấn giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: ĐVCC.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 480 cây dao cạo râu hiệu Gilette nghi vấn giả mạo nhãn hiệu, trên nhãn hàng hóa ghi made in China nhưng không có nhãn phụ, chủ cửa hàng thừa nhận mua hàng trôi nổi và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hiện, Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số dao cạo râu nói trên chuyển về Đội QLTT số 2 để tiếp tục làm việc, xử lý.

Liên quan đến vấn đề giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, mới đây, Đội QLTT số 7, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra đột xuất cửa hàng Thế giới tại địa chỉ: Số 25, đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Văn Thưởng, sinh năm 1977, thường trú số 211B, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh làm chủ hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng đang bày bán 10 đôi giầy giả da nam mang nhãn hiệu LV-Louis Vuitton, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, có trị giá tính theo giá niêm yết trên sản phẩm tại cửa hàng là 19.200.000 đồng. Ông Thưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của 10 đôi giầy nêu trên, không xuất trình được giấy tờ cho phép, hoặc ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu Louis-Vuitton cho phép phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu Louis-Vuitton tại Việt Nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thưởng thừa nhận việc sử dụng trang facebook cá nhân “Nguyễn Thưởng” để đăng bán hàng hóa trong đó có các loại giầy dép do Việt Nam sản xuất và giầy mang nhãn hiệu Louis-Vuitton. Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp loay hoay 'vác đơn' đi kiện(VietQ.vn) - Thực trạng vi phạm nhãn mác hàng hoá, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng hiện nay là một vấn nạn xã hội chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí đang ngày một gia tăng.

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang