Phố người Hoa ở Sài Gòn đỏ rực chào đón tết Nguyên Đán 2015

author 13:39 06/02/2015

(VietQ.vn) – Khu phố người Hoa ở Chợ Lớn đỏ rực bởi các câu đối đỏ, phong bao lì xì và hàng trăm vật phẩm trang trí cho ngày tết Nguyên Đán đang tới rất gần.

Với hai màu đỏ, vàng làm chủ đạo cho mọi sản phẩm, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường 13, 14 – Q.5, TP.HCM) đang trở nên rộn ràng, tấp nập hơn bao giờ hết. Đây là khu phố chuyên bán sỉ, lẻ các mặt hàng dùng để trang trí cho ngày tết.

Một ký hoa mai, đào dùng để đính lên cây có giá từ 140.000 đồng, nếu mua nhiều khách hàng còn có cơ hội được giảm giá. Một bộ hình trang trí bánh chưng, bánh tét dưa hấu, thỏi vàng có giá khoảng 200.000 đồng,

Phố người Hoa ở Sài Gòn đỏ rực các mặt hàng trang trí cho ngày tết.

Dây tiền xu, dây tài lộc luôn trong tình trạng ‘cháy hàng’, được người dân đến hỏi mua rất đông, có giá khoảng từ 30.000 – 200.000/dây.

Thậm chí, nhiều cửa hàng tết năm nay còn có thêm dịch vụ tới tận nhà để trang trí cho ngày tết với giá từ 1.000.000 – 10.000.000 đồng, tùy theo tính chất, quy mô của ngôi nhà, khoảng cách xa hay gần.

Đây là con đường được người dân TP.HCM coi là hồn của khu phố người Hoa ở Sài Gòn cứ mỗi khi tết đến, xuân về.

Một số hình ảnh PV Chất lượng Việt Nam ghi nhận khu phố người Hoa ở Sài Gòn đỏ rực ngày giáp tết 2015:


Người dân lựa chọn các phong bao lì xì đỏ rực, đính chữ 'Lộc' vàng óng ánh.

Những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau trong ngày tết cũng được in sẵn sàng để trang trí.

Người dân TP.HCM đã bắt đầu đi chọn các vật phẩm trang trí cho ngày tết từ vài ngày trước.


Đồng tiền vàng, ngân lượng với màu sắc rực rỡ khiến góc phố thu hút người dân chú ý hơn.

Chọn những đôi liễn đỏ để treo trong nhà ngày tết là thú vui của người Việt Nam.

Hoa mai, đào giả cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình trong ngày tết cổ truyền.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang