Thanh Hóa: Phát hiện 5.100 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

author 19:03 09/09/2020

(VietQ.vn) - Ngày 9/9, Đội chống buôn lậu và hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển 5.100 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

Ngày 9/9, Đội chống buôn lậu và hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ hai xe ô tô vận chuyển 5.100 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: ĐVCC. 

Theo đó, số thuốc bảo vệ thực vật này mang tên Saha, không được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng trên được vận chuyển trên xe ô tô 36A - 10.307 do Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1987 ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) điều khiển và xe ô tô 37C - 36.943 do Hoàng Văn Tích (sinh năm 1982 ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai lái xe đều không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số thuốc bảo vệ thực vật này. Theo khai nhận ban đầu, hai lái xe mua 5.100 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc từ Bắc Giang về Thanh Hóa để bán cho các đại lý kiếm lời. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Trong một diễn biến có liên quan, 8 tháng đầu năm 2020, Đội Quản lý thị trường số 5 (thuộc Cục Quản lý thị trường Tiền Giang) tiến hành kiểm tra đột xuất 31 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Cái Bè và Cai Lậy. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm về ghi nhãn hàng hóa (trên nhãn có hình ảnh và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó), thu phạt với tổng số tiền là 266.309.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 5 cũng đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan cho đối tượng sản xuất kinh doanh để chấp hành tốt hơn, đồng thời báo cáo về Cục Quản lý thị trường Tiền Giang tình hình các tổ chức có liên quan đến hàng hóa vi phạm (sản xuất và chịu trách nhiệm về hàng hóa) để có biện pháp xử lý.

Vi phạm ghi nhãn hàng hóa, nhiều cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật bị phạt(VietQ.vn) - 31 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Cái Bè và Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) bị phạt hơn 200 triệu đồng di vi phạm về ghi nhãn hàng hóa.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang