Trong cùng một ngày hai vụ cháy xe 7 chỗ và xe bồn nghiêm trọng xảy ra

author 06:00 06/07/2016

(VietQ.vn) - Trong cùng một ngày có 2 vụ cháy ô tô nghiêm trọng xảy ra. Riêng vụ xe bồn bốc cháy đã bén vào cây xăng tại chợ đầu mối khu Đền Lừ (quận Hoàng Mai) làm lực lượng chức năng đã vất vả để khống chế đám cháy.

Tin tức mới nhất hôm nay cho thấy, có 2 vụ cháy phương tiện diễn ra trong ngày được ghi nhận. Đầu tiên là vụ một ô tô 7 chỗ đã bốc cháy khi đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào chiều nay 5/7.

Xe ôtô 7 chỗ mang biển số TPHCM lưu thông theo hướng TP HCM - Long Thành. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

 Cháy xe 7 chỗ trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh TT

Phát hiện sự việc, tài xế dừng trên làn đường khẩn cấp rồi nhanh chóng đạp tung cửa, cùng 3 người ngồi bên trong xe thoát hiểm kịp thời.

Sau khi sự việc xảy ra, nhân viên tuần tra của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam - VECE đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Long Thành cũng điều xe nước và chiến sĩ đến dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm chiếc ô tô 7 chỗ bị thiêu rụi còn trơ khung sắt.

Đến 15h cùng ngày, phương tiện gặp sự cố được lực lượng chức năng dùng xe cẩu đưa ra khỏi cao tốc.

Cũng vào chiều nay, chiếc xe bồn bốc cháy đã bén vào cây xăng tại chợ đầu mối khu Đền Lừ (quận Hoàng Mai). Đám cháy bùng lên rất mạnh và lực lượng chức năng đã rất vất vả để không chế ngọn lửa.

Theo ghi nhận, đám cháy bùng phát lúc 14h chiều nay. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa vẫn phải tiếp tục phun nước vào xe bồn, vào những thùng phuy cháy thui trên sân (thùng chứa hóa chất ngành xăng dầu), cố gắng làm mát những đồ vật có khả năng cháy nổ này.

 Cháy xe bồn bén vào cây xăng tại chợ đầu mối khu Đền Lừ (quận Hoàng Mai). Ảnh DT

Theo quan sát của PV Dân trí, tại hiện trường, ngoài 2 trụ bơm xăng đã cháy trơ máy móc thì còn 3 xe máy cũng chung số phận. Trên mặt sân, nhiều thùng huy, vỏ bình cứu hỏa lớn để trang bị cho cây xăng cũng cháy đen.

Chiếc xe bồn chở xăng cháy đen phần đuôi, dù không thấy ánh lửa nhưng vẫn đang được phun nước tích cực để làm mát, tránh trường hợp xe phát nổ. Chiếc xe mang BKS 29C-638.60.

Vụ cháy xảy ra tại cây xăng của Công ty cổ phần xăng dầu Housinco 2 tại chợ đầu mối phía nam (Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội). Mái cây xăng đã cháy đen, một phần mái đổ sập xuống. 2 cột bơm xăng cháy rụi.

Đại diện Sở phòng cháy chữa cháy Hà Nội xác nhận ngọn lửa đã được dập tắt nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát. Được biết, Sở đã huy động hàng chục lượt xe cứu hỏa phục vụ việc chữa cháy. Lực lượng bộ đội cũng được huy động để sẵn sàng tiếp ứng nhưng vẫn chưa cần đến.

Hồng Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang