Thủ tướng: Ngành nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phấn đấu xuất khẩu đạt 55 tỷ USD năm 2023

author 06:43 14/01/2023

(VietQ.vn) - Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: ngành nông nghiệp cần tăng cường xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch, phấn đấu năm 2023 tăng trưởng đạt 3,5%, xuất khẩu đạt 55 tỷ USD.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) vừa tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023” ngành NN&PTNT

Khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, ngành NN&PTNT với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp và "đổi mới tư duy" để vượt qua khó khăn, thách thức từ các "tình huống bất bình thường" của thực tiễn sản xuất, kinh doanh nhằm đạt các mục tiêu phát triển.

Năm 2022, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành 100% các đề án và 229/229 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,36% là mức cao nhất trong nhiều năm gần; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53,22 tỷ USD, vượt xa chỉ tiêu Chính phủ giao. Thặng dư thương mại đạt 8,5 tỷ USD, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu của toàn nền kinh tế; tỉ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 73,06% và 255 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mớ); số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới đạt 78%; tỉ lệ che phủ của rừng đạt 42,02%.

Đáng chú ý, toàn ngành đã có nhiều chuyển biến thực tiễn về “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”, nổi bật là việc chuyển đổi nhiều diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng sản lượng, chất lượng, hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản; các quy trình sản xuất hữu cơ, giảm thâm dụng tài nguyên và vật tư đầu vào được áp dụng và nhiều mô hình nông nghiệp sinh thái, xanh, hữu cơ được phát triển, nhân rộng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, ngành đang nắm giữ nguồn tài nguyên, nguồn lực rất lớn của đất nước, cần đẩy mạnh đổi mới tư duy và mô hình tăng trưởng nông nghiệp, phát huy cao hơn nữa trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, trước người nông dân, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn vào thành tựu, kết quả chung.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí, đóng góp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, qua nhiều thăng trầm, ngành đã khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế; đóng góp nhiều vào xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

“Trong năm 2022, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức hơn là cơ hội và thuận lợi. Trong đó, dù chúng ta có nhiều chính sách ưu tiên cho nông nghiệp như miễn thuế, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đối mặt với những khó khăn do biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển trong xu hướng và nhu cầu tiêu dùng. Song, Bộ và ngành NN&PTNT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đóng góp lớn vào những thành tựu, kết quả chung của đất nước”- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phầm OCOP. Ảnh: Đinh Đức Tùng 

Phát triển mạnh và bền vững, xuất khẩu đạt 55 tỷ USD năm 2023

Năm 2023, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: Áp lực lạm phát và chi phí sản xuất tăng mạnh; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn; sự thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng mới; đặc biệt là tác động từ xung đột Nga - Ukraine... Dự báo, ngành nông nghiệp sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn là cơ hội, thuận lợi. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu phải luôn giữ vững bản lĩnh, bởi tình hình lúc nào cũng có khó khăn, không khó khăn này thì khó khăn khác, song "trong nguy có cơ", "Núi cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo vẫn có lối đi".

Thủ tướng nêu rõ, Ngành NN&PTNT đã có nhiều nỗ lực và kết quả trong chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, điều này rất quan trọng để góp phần thúc đẩy ngành phát triển, tăng trưởng bền vững hơn.

Ngành đã có bước tiến mới trong gắn sản xuất với thị trường, chế biến, chuỗi giá trị gia tăng, bởi theo quy luật thị trường, phải sản xuất, cung cấp cái gì người ta cần chứ không phải cái mà mình có, nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, bất cập của ngành. Đó là, tăng trưởng chưa bền vững; chưa giải quyết dứt điểm việc tháo gỡ thẻ vàng IUU; việc phối hợp giữa các bộ, ngành cần đồng bộ, chặt chẽ hơn; một số vấn đề khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cần tiếp tục được tháo gỡ; ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp chưa được nhiều, việc phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông cần hiệu quả hơn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn còn chênh lệch giữa các địa phương; chương trình OCOP còn một số sản phẩm chưa gắn với thị trường, vùng nguyên liệu;  đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều vướng mắc...

Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, điều hành: tăng cường công tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp; quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả. Thủ tướng lấy ví dụ như các mô hình đưa trái cây lên sườn dốc, trồng sầu riêng, cà phê ở các vùng lâu nay không có truyền thống...

Về mục tiêu, Thủ tướng đề nghị ngành NN&PTNT phấn đấu đạt tăng trưởng cao hơn năm ngoái, đạt khoảng 3,5%; xuất khẩu khoảng 55 tỷ USD; tỉ lệ che phủ rừng ổn định mức 42% và nâng cao chất lượng rừng; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp quy chuẩn khoảng 60%.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang