Dinh thự tiền tỷ của tướng Thạch bị buộc tháo dỡ hoàn toàn

author 05:58 29/01/2015

(VietQ.vn) - UBND quận Liên Chiểu sẽ xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ những trường hợp biệt thự trái phép dưới chân núi Hải Vân của ông Thạch và ông Quang.

Báo Giáo Dục đưa tin, chiều 28/1, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về việc xử lý vi phạm những biệt thự trái phép dưới chân núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mà báo phản ánh trong thời gian vừa qua.

Theo đó, trường hợp xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích của ông Phan Như Thạch (thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam – đã nghỉ hưu từ tháng 9/2014) tại Khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân cũ và ông Ngô Văn Quang (chủ Cty khai thác vàng ở Quảng Nam) tại khu vực đồi Chim Chim, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Biệt thự trái phép của ông Quang và ông Thạch bị buộc tháo dỡ

Biệt thự trái phép của ông Quang và ông Thạch bị buộc tháo dỡ. Ảnh Giáo Dục

Ngày 20/01, UBND quận Liên Chiểu đã có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan bàn biện pháp xử lý và mời ông Phan Như Thạch, ông Ngô Văn Quang thông báo về việc xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích của hai ông tại khu vực nêu trên.

Theo lãnh đạo quận Liên Chiểu, quận sẽ cho hai gia đình thời hạn 35 ngày (kể từ ngày ra quyết định) để tự tháo dỡ. Nếu vẫn không chấp hành, quận sẽ kiên quyết cưỡng chế. “Quyết định xử phạt sẽ có trong vài ngày tới.” – ông Dương Thành Thị, Chủ tịch quận Liên Chiểu nói.

Cả hai công trình biệt thự trái phép sẽ phải nộp phạt từ 40 đến 50 triệu đồng

Cả hai công trình biệt thự trái phép sẽ phải nộp phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Ảnh Giáo Dục

Cả hai công trình vi phạm sẽ đều phải nộp phạt từ 40 đến 50 triệu đồng vì xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng. Quận Liên Chiểu sẽ ra quyết định xử phạt hành chính trước ngày 5/2 và buộc cả hai ông Phan Như Thạch và Ngô Văn Quang tự tháo dỡ hai khu biệt thự trước ngày 10/3, Tiền Phong đưa tin.

Sau ngày 10/3, nếu chủ hộ không chấp hành tự phá dỡ, UBND quận sẽ tổ chức cưỡng chế theo qui định và chủ hộ phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.

Tại văn bản gửi UBND thành phố hôm nay, quận Liên Chiểu còn đề nghị lãnh đạo thành phố xem xét trách nhiệm của một số đơn vị liên quan, đặc biệt là Chi Cục Kiểm lâm Đà Nẵng và Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu.

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang