2 giờ nén nước mắt đưa thi thể chàng trai bị máy xúc đè nát ra ngoài

author 05:21 27/05/2016

(VietQ.vn) - Chiều 26/5, tại xóm 2, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn hy hữu lật máy xúc khiến 1 người chết tại chỗ.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, vào khoảng 15h45 chiều ngày 26/5, tại kênh thủy lợi N13, thuộc địa phận xóm 2, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ lật máy xúc làm 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân vụ tai nạn hy hữu là anh Nguyễn Đình Vinh (20 tuổi, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu máy xúc đè chết người ở Nghệ An

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu máy xúc đè chết người ở Nghệ An. Ảnh Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/5, anh Vinh được chính quyền xã Quỳnh Lâm thuê lái máy xúc của gia đình vét bùn đất ở kênh lợi N13 giúp bà con địa phương làm vụ lúa mới. Sau khi hoàn thành vét bùn đất ở khu vực xóm 2 (xã Quỳnh Lâm), anh Vinh điều khiển máy xúc di chuyển qua cống thoát nước để sang thi công phần đất thuộc xóm 5 (xã Quỳnh Lâm).

Bất ngờ máy xúc mất thăng bằng và lật nhào xuống mương thoát nước. Anh Vinh bị văng xuống mương nước và bị máy xúc đè chết tại chỗ. Nhận được tin báo về vụ tai nạn hy hữu, chính quyền xã Quỳnh Lâm và người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Do máy xúc nặng hàng chục tấn đè lên người, nên lực lượng cứu hộ phải huy động một máy cẩu và một máy xúc khác đến nơi, mới đưa được thi thể anh Vinh ra ngoài. Đến 17h cùng ngày, thi thể anh Vinh được bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng. Được biết anh Vinh là con trai một của gia đình, hoàn cảnh khó khăn và chưa lập gia đình.

Nạn nhân vụ tai nạn hy hữu lật máy xúc là con một trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nạn nhân vụ tai nạn hy hữu lật máy xúc là con một trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Tuổi Trẻ

Đáng chú ý, trước đó cũng xảy ra một vụ máy xúc bị lật gây thương vong. Cụ thể vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 6h sáng 25/5 tại địa bàn thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H’Đrai, tỉnh Kon Tum. Vào thời điểm trên, chiếc xe máy xúc chở 10 người làm thuê trồng khoai mì đang đi trên đoạn đường tuần tra biên giới (quốc lộ 14C) thì mất lái rồi bị lật xuống hố bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn hy hữu làm chị Lương Thị Lánh (SN 1979, quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ. Còn lại 6 người khác bị thương phải đưa đi câp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai. Trong đó có Vi Văn Hải (SN 2000, con chị Lánh).

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Ngụy Đình Phúc, Chủ tịch xã Ia Đal, cho biết những người bị nạn phần lớn từ địa phương khác đến làm thuê nên chưa có thân nhân gia đình nào có mặt. Trước mắt xã Ia Đal sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị tử vong 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương nặng 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng đối với nạn nhân bị thương nhẹ.

Trước đó ở Kon Tum vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu lật máy xúc tương tự

Trước đó ở Kon Tum vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu lật máy xúc tương tự. Ảnh Người Lao Động

Theo các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Gia Lai, trong số 6 nạn nhân đưa đến cấp cứu có 3 trường hợp bị thương nặng. Bệnh viện đang tích cực chăm sóc các nạn nhân của vụ tai nạn hy hữu.

Gần 3/4 thế kỷ mất tích, ‘ngôi mộ chiến tranh’ bất ngờ trở về cùng 71 xác chết(VietQ.vn) - Tàu ngầm mất tích bí ẩn cách đây 73 năm ở Địa Trung Hải của Hải quân Anh vừa được tìm thấy vào tuần trước với 71 thi thể như một di tích chiến tranh.

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang