Đà Nẵng: Cháu bé 15 tháng tuổi tử vong vì bị xe ben tông trực diện

author 15:57 03/04/2015

(VietQ.vn) - Tai nạn giao thông kinh hoàng trên đoạn đường giao nhau ở Đà Nẵng khiến 2 người bị thương nặng, trẻ sơ sinh đi cùng bị chấn thương sọ não tử vong.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức trên báo VOV, trên đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường, Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng và 1 cháu bé tử vong.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút trưa 2/4, tài xế Ngô Quốc Thanh (38 tuổi, ngụ tổ 3 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) điều khiển chiếc xe ben chở đất đá mang biển số 43X-3433 của Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ Phước Nghĩa lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ) hướng ra ngoại ô.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh VOV

Khi đến ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường, chiếc xe ben đâm vào xe gắn máy do ông Trần Ngộ (chưa rõ tuổi và nơi cư trú) điều khiển, chở con gái là Trần Thị Diệu (38 tuổi, ngụ thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bế cháu 15 tháng tuổi là cháu Nguyễn Toàn.

Cú tông của xe ben khiến ba người ngồi trên xe máy ngã xuống. Cháu Toàn đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não. Ông Ngộ bị xe ben cuốn vào gầm, đứt lìa một bàn chân. Chị Diệu cũng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, theo Tạp chí Ngày Nay.

Hiện, Cảnh sát quận Cẩm Lệ đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Đến chiều 2/4, hồ sơ vụ tai nạn đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra quận này để xem xét khởi tố vụ án.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang