Đã có người trúng xổ số Powerball gần 9500 tỷ đồng ở Mỹ

authorMạnh Long 06:42 28/11/2016

(VietQ.vn) - Tờ xổ số chứa dãy số trúng thưởng 421 triệu USD (tương đương với gần 9500 tỷ đồng) đã được bán ra tại bang Tennessee ở đông nam nước Mỹ.

Theo Vnexpress, dãy số giành chiến thắng là 17, 19, 21, 37, 44, với số Powerball 16, Reuters dẫn lời các quan chức xổ số Mỹ cho biết sau vòng quay ngày 26/11.

Theo đại diện phía Powerball, hiện chưa có ai đến nhận thưởng. Trước giờ quay, số tiền trúng giải đã vọt từ 403 triệu USD lên 420,9 triệu USD (tương đương gần 9500 tỷ đồng) nhờ lượng người mua tăng đột biến vào phút chót.

Đã có người trúng xổ số Powerball gần 9500 tỷ đồng ở Mỹ

Hồi tháng 1, giải độc đắc Powerball trị giá 1,6 tỷ USD đã được chia cho 3 người trúng thưởng. Ảnh: AFP 

Người chiến thắng được quyền chọn nhận tiền một lần hoặc nhận hàng năm. Sau khi trừ thuế, số tiền nhận một lần mà người trúng giải có thể mang về lên tới 254,7 triệu USD.

Thông tin đăng tải trên Tri thức trực tuyến, xác suất trúng giải độc đắc Powerball là 1/292 triệu. Giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Mỹ là 1,6 tỷ USD và được chia cho 3 người trúng giải hồi tháng 1 năm nay.

4000 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá(VietQ.vn) - Sáng 27/11, Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá. Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 phạm nhân đủ điều kiện.

Powerball là một trong những trò chơi được vận hành bởi Hiệp hội Xổ số Liên bang tại Mỹ. Powerball có mặt tại 44 bang, thủ đô Washington, đảo Virgin (Mỹ) và Puerto Rico. Với 2 USD/tờ vé số, người chơi có thể tự chọn dãy số trên vé hoặc cho máy tính tự quay.

Với mỗi tờ vé số Powerball được bán ra, 50% sẽ dùng để trao thưởng, 40% được đưa vào ngân sách bang để dùng cho những việc như giáo dục, trong khi 10% sẽ dành cho những người bán lẻ và các chi phí quản lý khác.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang