Giáp Tết Nguyên đán, giá rau củ quả chợ lẻ giảm

authorĐỗ Thu Thoan 15:48 25/01/2017

(VietQ.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng thực phẩm bất ngờ giảm nhẹ do nguồn hàng cung cấp ra thị trường năm nay khá dồi dào.

Tại một số chợ bán lẻ trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Hà Nội thì giá bán các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau củ quả đang có xu hướng giảm.

Theo ghi nhận, giá rau tại chợ bán lẻ đã giảm mạnh ở mức so với cách đây khoảng nửa tháng. Các loại rau hiện có giá khoảng 4.000-8.000 đồng/kg và các loại củ quả như cà chua bí, khoai tây, hành tây... có giá từ 8.000-14.000 đồng/kg.

Chị Cao Mai Phương, tiểu thương tại chợ Vân Đình cho biết, cách đây khoảng hơn 2 tuần, giá rau bán lẻ khá cao nhưng nay đã hạ nhiệt.

“Giá rau cải ngọt 7.000 đồng/kg, rau muống 3.000 đồng/bó, mà trung bình cứ 2 bó 1kg, thậm chí là hơn, giá rau xà lách thì đắt hơn 1 chút, trước được chị bán với giá dao động từ 20.000-25.000 đồng/kg thì nay còn 14.000 đồng/kg. Hiện tại, giá rau răm là 5.000 đồng/kg, rau ngót là 7.000 đồng/kg”, chị Phương chia sẻ.

giap-tet-nguyen-dan-gia-rau-cu-qua-cho-le-giam

Giáp Tết Nguyên đán, giá rau củ quả có xu hướng giảm 

 

Chia sẻ về điều này, bác Quốc (58 tuổi), một người trồng rau đang tất bật thu hoạch ở Lương Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, thời tiết năm nay ấm áp, một số loại rau củ quả phát triển khá thuận lợi, nguồn hàng dồi dào nên giá cả cũng được giảm hơn so với những năm trước.

“Vào thời điểm này, có nhiều loại rau đang bắt đầu vào vụ thu hoạch nên nguồn hàng dồi dào lắm. Ở đây cũng nhiều người trồng nữa nên bán sao cho hợp lí chứ bán giá cao thì người ta cũng không mua của mình đâu”, bác Quốc nói.

Theo đó, bác Tuấn, một người mua hàng ở chợ Tía (Sơn Công, Ứng Hòa) cho biết, giá thực phẩm năm nay khá rẻ nên bác mua rất nhiều về để dùng trong dịp Tết.

Khoai tây có 11.000 đồng/kg, bác mua hơn 15kg cùng gần chục kg hành tây với giá 8.000 đồng/kg, ngoài ra bác còn mua nhiều thứ rau củ khác nữa, bác Tuấn nói.

Cùng với nhóm hàng rau củ quả, nhóm hàng thịt gia cầm gia súc cũng có xu hướng giảm giá. Tại chợ Vân Đình, giá các loại thịt lợn chỉ dao động từ 50.000-70.000 đồng/kg, thịt gà khoảng 70.000 đồng/kg, các loại thịt bò cũng dao động từ khoảng 150.000-230.000 đồng/kg tùy từng loại.

“Lợn này do nhà tự mổ bán, không qua buôn nên thịt được bán với giá trung bình khoảng 50.000 đồng/kg, còn nhiều người bán buôn vẫn ru ri từ khoảng 60.000-70.000 đồng/kg, giá như thế so với trong năm là rẻ hơn rất nhiều vì có lúc giá thịt lợn 90.000-110.000 đồng/kg, hay sụn lợn có lúc lên 130.000 đồng/kg”, anh Minh, một tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Vân Đình cho biết.

Ngoài ra, các sản phẩm là đồ khô, thực phẩm chế biến cùng các loại nông sản lạ phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán cũng được bổ sung, tăng cường.

Đỗ Thu Thoan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang