Những địa danh du lịch hấp dẫn nhất nước Lào

author 07:21 05/05/2013

(VietQ.vn) - Đất nước Lào có rất nhiều điểm đến thú vị mang đậm dấu ấn lịch sử và nhiều địa danh nổi tiếng bởi kiến trúc độc đáo hay thắng cảnh đẹp. Ghé thăm đất nước xinh đẹp và hiếu khách này, du khách không thể bỏ qua những địa danh làm nên “dấu ấn” của nước Lào.

Sự kiện: Kinh nghiệm du lịch giá rẻ

Thạt Luông

Thạt Luông hay (Pha) That Luang là một thạt (stupa) Phật giáo ở Viêng Chăn, được xây từ năm 1566 dưới triều vua Xệt-thả-thi-lạt, theo hình một nậm rượu, trên một phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỷ 13. Bên ngoài ngôi chùa được dát vàng.

Ngôi chùa này đã trở thành một biểu tượng quốc gia của Lào
Ngôi chùa này đã trở thành một biểu tượng quốc gia của Lào
Ảnh: Lam Phong

Theo truyền thuyết, trong tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và rất nhiều châu báu. Thạt Luông gồm tháp chính cao 45 thước, bao quanh là các tháp phụ, sơn thếp vàng.

Chùa có kiến trúc mang đậm phong cách văn hóa, bản sắc Lào, ngôi chùa tháp này đã trở thành một biểu tượng quốc gia của Lào khi được in trên tiền giấy và quốc huy.

Wat Tham Phousi

Theo truyền thuyết được nhiều người dân Lào kể lại thì có một con khỉ đã ôm đỉnh núi từ Ấn Độ về đặt ở đây và tạo nên Wat Tham Phousi.

Đỉnh Phousi gắn với một truyền thuyết
Đỉnh Phousi gắn với một truyền thuyết
Ảnh: Lam Phong

Để lên đến đỉnh Phousi, du khách sẽ phải leo qua một đoạn đường dốc có bậc đi khá cao, chừng 300 bậc. Dưới chân núi, có nhiều người dân bán hoa và chim. Người lên đỉnh Phousi thường mua hoa và chim để phóng sinh nhằm hóa giải những điều không tốt trong năm.

Trong quần thể của Wat Tham Phousi, có rất nhiều tượng Phật tượng trưng cho các thứ trong một tuần. Du khách có thể dựa vào thứ mà mình sinh ra để xem tượng Phật nào ứng với mình. Đứng trên đỉnh Phousi có thể ngắm toàn cảnh thành phố Luang Prabang.

Thành phố Luang Prabang nhìn từ đỉnh Phousi
Thành phố Luang Prabang nhìn từ đỉnh Phousi
Ảnh: Lam Phong

Khải hoàn môn - Patuxay

Patuxay nghĩa là cổng chiến thắng hay còn gọi là tượng đài Anousavary.

Khải Hoàn Môn ở Viên Chăn, Champs Elysée của phương Đông, phi trường thẳng đứng là một tượng đài vinh danh những người chiến đấu trong cuộc chiến chống Pháp ở trung tâm Viên Chăn.

Patuxay thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan
Patuxay thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan
Ảnh: Lam Phong

Dù mô phỏng hình ảnh Khải Hoàn môn ở Paris, Patuxay vẫn mang trong mình bản sắc Lào với những hình tượng trang trí Kinari – nửa người phụ nữ và nửa chim, những phù điêu mô tả trường ca Rama và các toà tháp mang đậm phong cách của người dân nơi đây.

Ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Patuxay, men theo cầu thang xoắn ốc, du khách sẽ đến với tầng 7 của toà tháp, thu vào tầm mắt các địa danh nổi tiếng của Viên Chăn như toà thị chính, Pha That Luang (di sản văn hoá thế giới, biểu tượng quốc gia phật giáo tiểu thừa Lào), Morning market – chợ lớn nhất Viên Chăn.

Du khách nhìn thấy nhiều cảnh đẹp khi đứng ở tầng cao nhất của Patuxay
Du khách nhìn thấy nhiều cảnh đẹp khi đứng ở tầng cao nhất của Patuxay
Ảnh: Lam Phong

Cung điện Nhà Vua

Hoàng cung Lào mang dấu ấn kiến trúc Pháp, hiện đại và tinh tế. Ở đây còn lưu giữ bức tượng Phật Prabang, được coi như báu vật trấn quốc. Tượng bằng vàng, nặng 48kg, cao 83cm.

Hoàng cung Lào mang dấu ấn kiến trúc Pháp, hiện đại và tinh tế
Hoàng cung Lào mang dấu ấn kiến trúc Pháp, hiện đại và tinh tế
Ảnh: Lam Phong

Vườn Thượng uyển xinh đẹp với cây lạ, hoa quý, hồ nước long lanh, chim lượn vòng, bướm dập dờn… Tượng vua Sisavang Vong ở bên phải bằng đồng uy nghi trầm mặc. Bên trái là mái chùa lộng lẫy, thềm lát đá cẩm thạch trắng, mát lạnh giữa nắng trưa.

Một phần của Cung điện Nhà Vua nhìn ở đỉnh Phousi
Một phần của Cung điện Nhà Vua nhìn ở đỉnh Phousi
Ảnh: Lam Phong

Chùa Xiêng Thoong

Luang Prabang có 36 ngôi chùa nhưng đây là ngôi chùa đẹp, cổ nhất và quan trọng nhất, lối kiến trúc đặc thù Lào với mái cong vút kéo xuống gần mặt đất. Nội thất trong chùa là những phù điêu, điêu khắc tinh xảo dựa theo Phật tích.

Luang Prabang có 36 ngôi chùa nhưng đây là ngôi chùa đẹp và cổ nhất
Luang Prabang có 36 ngôi chùa nhưng đây là ngôi chùa đẹp và cổ nhất
Ảnh: Lam Phong

Nơi đây còn có một bức tượng Phật nhỏ nhưng rất nặng, người tới thăm chùa có thể cầu khấn điều mình mong ước và theo quan niệm của người Lào nếu ai nâng được bức tượng đó lên trên đỉnh đầu thì điều ước sẽ thành sự thật.

Nếu ai nâng được bức tượng đó lên trên đỉnh đầu thì điều ước sẽ thành sự thật
Nếu ai nâng được bức tượng đó lên trên đỉnh đầu thì điều ước sẽ thành sự thật
Ảnh: Lam Phong

Thác KuangSi

Thác KuangSi cách trung tâm thành phố Luang Prabang khoảng 37 km về phía Nam. Đường đi tuyệt đẹp, tuy uốn khúc ngoằn ngoèo nhưng đều trải nhựa nên không quá khó đi.

Đây là địa điểm nghĩ dưỡng đẹp và thú vị ở Luang Prabang
Đây là địa điểm nghĩ dưỡng đẹp và thú vị ở Luang Prabang
Ảnh: Lam Phong

Nước ở thác trong xanh, vào những ngày nóng bức, mọi người thường tắm ở dưới thác. Có điều cần lưu ý là phần đá dưới thác rất cồi nên nếu không cẩn thận, khi tắm có thể bị xước chân.

Lam Phong 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang