Nóng: Hôm nay giá xăng tiếp tục giảm mạnh?

author 06:14 16/06/2019

(VietQ.vn) - Hôm nay (16/6) là chu kì điều chỉnh giá xăng. Nếu cơ quan chủ quản không rời lịch điều chỉnh giá xăng vào ngày mai (thứ 2 – 17/6) vì hôm nay là Chủ nhật thì có thể giá xăng sẽ được điều chỉnh giảm.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 64,3 USD một thùng, RON 95 là 66 USD một thùng, giảm 7,2-7,4% so với kỳ trước. Cùng với đó, giá dầu lao dốc, nên kỳ điều chỉnh vào 17/6 tới giá xăng, dầu có thể tiếp tục giảm mạnh.

Theo nhiều chuyên gia xăng dầu, giá xăng chu kì này có thể sẽ được điều chỉnh giảm 600-800 đồng một lít.

Nóng: Hôm nay giá xăng tiếp tục giảm mạnh?

 Hôm nay giá xăng dầu đến chu kiều chỉnh.

Tại kỳ điều hành 1/6, mỗi lít xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 380 đồng, xăng E5 RON 92 giảm 269 đồng, dầu diesel giảm 220 đồng, dầu hoả 197 đồng và madut 182 đồng một kg.

Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng RON 95 tối đa 21.219 đồng; xăng E5 RON 92 là 20.219 đồng; dầu diesel không cao hơn 17.394 đồng; dầu hoả 16.225 đồng...

Cùng với giảm giá bán, nhà chức trách tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 mức 398 đồng một lít, giảm 59 đồng so với kỳ điều hành cách đây 15 ngày. Các mặt hàng dầu và xăng RON 95 không chi Quỹ bình ổn.

Bộ Tài chính cũng vừa thông tin về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ bình ổn giá trong quý I/2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo đó, tổng số sử dụng quỹ trong 3 tháng đầu năm vào khoảng 5.787 tỷ đồng, trong khi số tiền trích quỹ trong quý chỉ vào khoảng 1.659 tỷ đồng.

Khoản dư tính đến cuối năm 2018 là 3.500 tỷ đồng và lãi phát sinh 3,4 tỷ. Tuy nhiên, tính đến hết quý I, Quỹ bình ổn giá vẫn bị âm 620,643 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn xăng dầu đã được nhà điều hành xả mạnh từ quý IV/2018 và những tháng đầu năm 2019 do giá liên tục tăng mạnh.

Liên quan đến việc quản lý và điều hành Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) gần đây đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo các vướng mắc, khó khăn liên quan đến Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Đơn vị này đề nghị Chính phủ bỏ quỹ bình ổn xăng dầu vì quỹ này đang khiến người tiêu dùng thiệt thòi hơn là có lợi. Chính việc cho lập và sử dụng quỹ bình ổn khiến thị trường xăng dầu bị méo mó, mang đậm tính can thiệp hành chính và không bảo đảm cạnh tranh đúng theo cơ chế thị trường.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang