Ông Trịnh Xuân Thanh xin không tái cử chức Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

authorHòa Lê 15:03 15/06/2016

(VietQ.vn) - Sáng nay, ông Trịnh Xuân Thanh đã trở lại Hậu Giang để làm việc. Tuy nhiên, chiều 14/6, ông đã xin không tham gia tái cử Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Trao đổi với phóng viên Zing.vn sáng 15/6, ông Trịnh Xuân Thanh cho biết, sau khi làm việc với Bộ Công Thương, ông đã trở lại Hậu Giang làm việc bình thường. Chiều 14/6, ông đã gửi đơn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang để xin không tham gia tái ứng cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

"Là đảng viên, dư luận đang đặt vấn đề này kia với mình nên tôi tự nguyện làm đơn xin rút, không tham gia tái ứng cử Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới để thanh thản, tránh mang tiếng cho chính quyền tỉnh Hậu Giang. Khi nào vụ việc liên quan đến tôi được Trung ương kết luận rõ ràng, tỉnh Hậu Giang bầu bổ sung cũng không muộn", ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang xác nhận, ông Trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn xin không tái cử chức danh phó chủ tịch tỉnh đến thường trực Tỉnh ủy và thường trực HĐND.

Ông Trịnh Xuân Thanh tự nguyện xin không tái cử chức Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: Báo Hậu Giang 

Theo kế hoạch, ngày 16/6, HĐND tỉnh Hậu Giang sẽ họp bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND và chủ tịch cùng 4 phó chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Hiện, Thường trực HĐND, Ban cán sự UBND tỉnh chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo ông Thanh, khi vào Hậu Giang làm việc thì mang theo hoài bão cống hiến hết mình. Một năm qua, ông thường xuyên đi cơ sở, gần dân, được cán bộ cơ sở và nơi làm việc tín nhiệm.

"Mình mà xấu thì một năm làm việc sẽ lộ ra thôi. Tập thể nơi mình làm việc tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và được người dân tín nhiệm cao thì đủ biết tôi làm việc tốt ra sao. Nói ra đây không phải tôi phân trần, lúc tôi còn làm bên dầu khí, công ty thua lỗ đã có Thủ tướng kết luận, nếu sai phạm thì đã bị xử lý rồi", Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chia sẻ.

Trước đó, vào đầu tháng 6, nhiều báo chí thông tin về xe tư nhân Lexus trị giá trên 5 tỷ đồng do ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng gắn biển công vụ.

Ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung bài báo liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Ông Trịnh Xuân Thanh tự nguyện xin không tái cử chức Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

Xe gắn biển xanh hơn 5 tỉ đồng được ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng. Ảnh: Vietnamnet 

Theo đó, có 3 vấn đề được báo chí đề cập: Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh được đưa đón bằng chiếc Lexus LX570 là xe tư, nhưng gắn biển xanh; tình trạng thua lỗ nặng ở Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí VN (PVC), nơi ông Thanh từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013 và dù lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhưng ông Thanh vẫn được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh.

Ngày 13/6, Tỉnh ủy Hậu Giang đã có báo cáo gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo báo cáo, khi ông Trịnh Xuân Thanh được thuyên chuyển về Hậu Giang, tỉnh không còn ôtô để bố trí cho ông đi công tác cơ sở nên ông Thanh có đề xuất để mượn một ôtô mang vào đi làm tạm.

Tuy nhiên, tỉnh thừa nhận việc cấp tạm biển số xanh 95A-0669 cho xe Lexus LX570 ông Thanh sử dụng là "chưa đúng quy định". Báo cáo còn thể hiện ông Thanh là người "có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng".

9 cơ quan Trung ương theo yêu cầu của Tổng bí thư đang xác minh các vấn đề liên quan đến ông Thanh. Việc xác minh này không giới hạn trong phạm vi sử dụng xe cá nhân, theo thông tin từ báo VnExpress.

Cận cảnh nhan sắc của siêu mẫu Kỳ Hân trong ngày trọng đại(VietQ.vn) - Sau gần 1 năm yêu nhau với nhiều sóng gió, cuối cùng cặp đôi tai tiếng nhất showbiz Việt Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã có cái kết viên mãn.

Hòa Lê (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang