Phát hiện hàng trăm phòng khám nha khoa hoạt động chui

author 07:27 29/09/2013

Giữa tháng 9.2013, Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra đột xuất hàng loạt phòng khám nha khoa trên địa bàn thành phố. Kết quả thanh tra cho thấy, có tới trên 400 phòng khám nha khoa đang hoạt động

Trong đó, 300 phòng đã được Sở Y tế thành phố cấp phép, hơn 100 phòng khám nha khoa còn lại vẫn ngang nhiên hoạt động khi không có chứng nhận hành nghề, không có chỉ đạo kỹ thuật và không có giám sát chất lượng. 

Một phòng khám nha khoa có nhiều sai phạm tại Hải Phòng.
Chánh Thanh tra Sở Y tế, bác sĩ Nguyễn Đình Trình cho biết: Sai phạm nguy hiểm nhất là bác sĩ nha khoa “ở tận đẩu đâu” nhưng phòng khám vẫn hoạt động bình thường. Minh chứng là khi kiểm tra đột xuất 17 phòng khám nha khoa ở các quận, huyện thì có 10 cơ sở vẫn mở cửa hoạt động mặc dù bác sĩ phụ trách không có mặt. Cụ thể, chiều 9.9, tại huyện Thủy Nguyên, Đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất phòng khám răng Minh Đạt, ở thôn Đền, xã Lâm Động, không có bác sĩ phụ trách, chỉ có nhân viên “trông hộ” phòng khám. Người mang danh nghĩa chủ phòng khám Minh Đạt là bác sĩ Hà Văn Chiến ở tận Thanh Hóa mà chính nhân viên cũng không biết. 

Có mặt tại một phòng khám nha khoa “chui”, PV ghi nhận thiết bị khám chữa bệnh đều rất kém chất lượng: Nhiều panh-kẹp, kéo, khay đựng dụng cụ y tế bị hoen gỉ nhưng vẫn sử dụng, không có máy chụp X-quang, bỏ qua khâu chụp răng để chẩn đoán ban đầu. Các loại nồi luộc, lò vi sóng Trung Quốc được thay cho lò hấp sấy… 

Với thực trạng các phòng khám ở Hải Phòng hiện nay, nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất cao. Và con số lây nhiễm này thì chẳng có ai có thể thống kê được. Ông Nguyễn Đình Trình cũng bày tỏ, ngành y tế mới kiểm tra được khoảng 20 phòng khám và đã phải xử phạt khá nhiều. Số còn lại chắc “động đâu cũng có vấn đề”. Vì vậy, người dân cần lưu ý tránh những phòng khám đa khoa treo biển khuyến mãi, giá rẻ, không được cấp phép....

Theo Nông thôn ngày nay

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang