Dân phát hoảng vì cần cẩu đè sập cabin ở Vinh

author 07:10 31/01/2015

(VietQ.vn) - Người dân ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được phen hú vía khi cần cẩu công trình bỗng dưng bị sập, rất may là tài xế ngồi trong cabin đã thoát chết trong gang tấc.

Thông tin trên VOV cho biết, vụ sập cần cẩu nói trên xảy ra vào sáng ngày 30/1/2015 tại khu vực khu chung cư phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An).

Theo lời kể của người dân địa phương, vào khoảng 19h ngày 29/1/2015, công nhân và nhân viên của công Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lũng Lô 2.1 (trụ sở ở TP Vinh) đã tháo gỡ cần trục tháp tại dự án chung cư và nhà ở liền kề (cao 12 tầng, phường Vinh Tân, TP Vinh).

Hiện trường vụ sập cần cẩu ở thành phố Vinh, Nghệ An

Hiện trường vụ sập cần cẩu ở thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh Đại Lộ

Tuy nhiên, trong quá trình dùng máy để di chuyển thiết bị, chuyển khối sắt thép của cần trục tháp qua bờ rào (cao chừng 3m), một chiếc máy cẩu bất ngờ gặp sự cố và bị nghiêng. Sau khi xảy ra tai nạn, phía đơn vị thi công tiếp tục thuê chiếc cần cẩu màu xanh thuộc công ty Hoàng Đạo đến để cứu hộ cần cẩu bị đổ sập trước đó.

Trong quá trình cứu hộ, chiếc cần cẩu màu xanh tiếp tục bị đứt cáp khiến trục cần cẩu của công ty Quân Nam đổ sập, đè thẳng vào khoang lái. Phát hiện sự việc trên, nhanh như cắt, tài xế máy cẩu công ty Hoàng Đạo đạp cửa ra ngoài, thoát chết trong gang tấc.

Đến sáng 30/1, đơn vị thi công đã điều động thêm phương tiện, máy móc để giải phóng hiện trường. Theo quan sát của PV Người Đưa Tin, chiếc xe cẩu bị sập mang BKS 37N - 6236 thuộc Công ty Quân Nam. Chiếc máy cẩu bị đè bẹp cabin thuộc Cty Hoàng Đạo.

Tài xế may mắn thoát chết khi vụ sập cần cẩu xảy ra

Tài xế may mắn thoát chết khi vụ sập cần cẩu xảy ra. Ảnh Dân Trí

Trao đổi với Dân Trí, ông Lê Quốc Hồng, Phó chủ tịch UBND TP. Vinh đã trực tiếp kiểm tra sự việc tại hiện trường. Ông Hồng cho biết, chủ đầu tư của dự án là Công ty CP đầu tư phát triển Lũng Lô 2.1 (trụ sở ở TP. Vinh). Tại thời điểm xảy ra sự việc, dự án mới chỉ hoàn thành 12 tầng thô.

Trước đó, vào năm 2014, báo Dân trí cũng đã có bài phản ánh tình trạng cần cẩu tại nhà khu chưng cư cao tầng đang làm giang dở tiềm ẩn nguy cơ cần cẩu có thể đổ sập xuống người dân hoặc công trình bất kỳ lúc nào...

Tình trạng đó, được báo phản ánh, tuy nhiên thời gian qua và hiện nay trên địa bàn TP Vinh còn khá nhiều công trình không thi công nhưng những chiếc cần cẩu vẫn nằm chênh vênh trên không trung đang đe dọa tính mạng của người dân là rất lớn.

Minh Thùy

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang