Thiên thạch rộng 30 m sắp bay qua Trái Đất

author 14:02 06/03/2014

Một thiên thạch có chiều rộng khoảng 30 m sắp bay qua Trái Đất với khoảng cách gần hơn so với Trái Đất và Mặt Trăng.

Mô phỏng vị trí của thiên thạch 2014 DX110 khi bay qua Trái Đất.

Thiên thạch có tên gọi là 2014 DX110, có chiều rộng gần 30 m, nặng khoảng 16.000 tấn. 2014 DX110 thuộc lớp Apollo, gồm những thiên thạch có quỹ đạo bay qua Trái Đất và có thể đe dọa đến con người.

Theo RT, thiên thạch sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách 350.000 km, bằng 0,9 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Các nhà nghiên cứu dự đoán, 2014 DX110 sẽ bay qua Trái Đất vào lúc 21h07 tối nay theo giờ GMT (khoảng 4h sáng mai theo giờ Việt Nam) với vận tốc hơn 50.000 km/h.

Mặc dù di chuyển ở vị trí gần nhưng thiên thạch 2014 DX110 sẽ không va chạm với Trái Đất và gây ảnh hưởng đến con người.

Cách đây không lâu, một tiểu hành tinh có kích thước lớn gấp ba lần sân bóng đá hôm 18/2 sượt qua Trái Đất và được cho là có thể gây thiệt hại đáng kể nếu xảy ra va chạm. Tiểu hành tinh này có tên 2000 EM26, chiều rộng khoảng 270 m. 2000 EM26 di chuyển gần bề mặt Trái Đất ở khoảng cách 3,4 triệu km. Khi di chuyển, tốc độ của tiểu hành tinh đạt gần 43.000 km/h.

Ngày 15/2/2013, một khối thiên thạch từ vũ trụ thuộc lớp Apollo đã lao xuống vùng Chelyabinsk, miền trung nước Nga, cách thủ đô Moscow 1.400 km về phía đông. Khối thiên thạch có đường kính gần 15 m, khối lượng 7.000 đến 10.000 tấn, lao vào khí quyển với vận tốc 64.000 km/giờ, phát nổ ở độ cao 19-24 km so với mặt đất. Vụ nổ khiến khoảng 1.200 người bị thương và gây thiệt hại vật chất ước tính hàng chục triệu USD.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang