Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/6

author 08:54 28/06/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/6 đề cập đến vụ “Đánh cảnh sát khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn”, “Bệnh viện tư nhân chôn lậu rác thải y tế”, “Gặp vạ vì ngăn cảnh hàng xóm đánh nhau”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đánh cảnh sát khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố Lê Minh Đức (28 tuổi, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Sơn (20 tuổi, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) về hành vi chống người công vụ.

Theo cơ quan điều tra, đêm 24/6, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông Công an TP Lạng Sơn phát hiện Đức đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ khởi tố 2 đối tượng đánh cảnh sát khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ khởi tố 2 đối tượng đánh cảnh sát khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn. Ảnh VnExpress

Không chấp hành, Đức đạp vào người thượng sĩ Trịnh Lê Cường; đấm, đá liên tiếp vào người đại úy Hoàng Hoa Thiên. Sơn cùng một nhóm người khác đang ăn ốc, uống rượu ở gần đó đã lao vào đấm đá đại úy Thiên.

 Công an thành phố Lạng Sơn đến tăng cường đã bắt Đức ngay tại chỗ. Sơn bỏ chạy song không thoát. Tại cơ quan công an, Đức và Sơn khai sau khi tụ tập uống rượu ốc ở đường Hùng Vương, cả nhóm rủ nhau sang quán karaoke ở cùng đường thì gặp cảnh sát giao thông. “Người có hơi men nên khi bị yêu cầu thổi đo nồng độ cồn, tôi đã không làm chủ được bản thân, có hành vi chống đối", các nghi can khai.

Bệnh viện chôn lậu rác thải y tế

Trao đổi với báo Thanh Niên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ hành vi chôn lấp rác thải y tế trái phép của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tư nhân Lê Ngọc Tùng (KP.3, P.3, TP.Tây Ninh).

Theo PC49, ngày 25/6 cơ quan này phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 2 nhân viên bảo vệ của BVĐK tư nhân Lê Ngọc Tùng là Trương Hoàng Liêm và Trương Anh Tuấn đang chôn lấp 3 bao rác thải y tế tại khu đất trống, thuộc ấp Thanh Bình, xã An Bình, H.Châu Thành (Tây Ninh).

Qua kiểm tra, 3 bao rác nặng 111 kg, bên trong chứa nhau thai, bệnh phẩm và các dụng cụ y tế đã qua sử dụng (băng bông, bao tay, ống tiêm, kim tiêm, dây truyền dịch, ống đựng máu xét nghiệm, vỏ chai thuốc...). Làm việc với công an, 2 bảo vệ khai đã vận chuyển số rác thải y tế trên từ BVĐK tư nhân Lê Ngọc Tùng đến khu đất trống để chôn lấp theo lệnh của quản lý đội bảo vệ bệnh viện.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bệnh viện đa khoa tư nhân chôn lậu rác thải y tế

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bệnh viện đa khoa tư nhân chôn lậu rác thải y tế. Ảnh Thanh Niên

Kiểm tra khu vực chôn lấp, công an còn phát hiện rác thải y tế được chôn lấp bừa bãi trên khu đất rộng hơn 2.300 m2, lấn sang cả địa bàn P.2 (TP.Tây Ninh). Các bao rác được đào lên chứa nhiều rác thải y tế độc hại, nhiều bao vừa mới được chôn, bốc mùi hôi thối...

Qua làm việc, ông Lê Ngọc Tùng, Giám đốc BVĐK tư nhân Lê Ngọc Tùng, khai bệnh viện được thành lập vào tháng 9.2014, có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác thải... Thế nhưng, để tiết kiệm chi phí, ông Tùng chỉ đạo nhân viên quản lý yêu cầu các bảo vệ lén chở rác thải ra ngoài các khu đất trống xa bệnh viện, ít người qua lại để chôn lấp hoặc đốt.

“Hành vi đưa rác thải y tế ra ngoài chôn lấp là vô cùng nguy hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hiện PC49 đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ”, một lãnh đạo PC49 khẳng định.

Ngăn cản hàng xóm đánh nhau, người đàn ông bị đâm thủng tim

Báo VTC News dẫn thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết bệnh nhân Trần Minh Thái (sinh năm 1982, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đang được tích cực điều trị sau phẫu thuật vết thương bị đâm thủng tim. Theo đó, bệnh nhân Thái nhập viện vào lúc 2230 ngày 25/6, trong tình trạng sốc nguy kịch do bị đâm thấu ngực trái, thủng tim.

Sau khi chẩn đoán, ê kíp bác sỹ trực đã tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực tại phòng mổ (truyền máu trợ sức), hút dịch máu màng phổi, khâu lại tim bị thủng, dẫn lưu khoang màng phổi, phục hồi tổn thương. Sau nhiều giờ tích cực cứu chữa, bệnh nhân Thái đã qua cơn nguy kịch và dần, bình phục trở lại.

Bị đâm thấu tim vì ngăn cản hàng xóm đánh nhau là một trong những tin pháp luật mới nhất 24h qua.

Bị đâm thấu tim vì ngăn cản hàng xóm đánh nhau là một trong những tin pháp luật mới nhất 24h qua. Ảnh VTC News

Người nhà bệnh nhân Thái cho biết, khoảng 20 giờ ngày 25/6, thấy vợ chồng ông Thắng, hàng xóm của anh Thái đánh nhau, anh Thái chạy sang can ngăn thì bị Thắng dùng dao đâm một nhát trúng ngực thủng tim gục ngã tại chỗ.

Ngay sau đó, người nhà vội vã đưa anh Thái đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện bệnh nhân Trần Minh Thái đã được chuyển về khoa ngoại tổng quát để tiếp tục điều trị.

Mất ô tô giữa ban ngày ở Sài Gòn

Tuyến đường nạn nhân trình báo chiếc ô tô 4 chỗ bị mất, theo những tin pháp luật online trong ngày

Tuyến đường nạn nhân trình báo chiếc ô tô 4 chỗ bị mất, theo những tin pháp luật online trong ngày. Ảnh Zing News

Zing News đưa tin, theo trình báo của anh Đào Thụy Nghiễm (41 tuổi, quê Đắk Nông), trưa 22/6, anh có chở vợ bằng xe ô tô hiệu Fortuner tới đường Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1 TPHCM. Sau đó, anh có đậu xe ở đối diện quán cơm Thuận Kiều (số 24-26 đường Tôn Thất Tùng) để ăn trưa.

Khoảng 30 phút sau quay lại chỗ đậu xe, vợ chồng anh phát hiện xe đã mất. Anh Nghiễm cho biết, trên xe có 300 triệu đồng, máy tính bảng và điện thoại di động. Theo người dân sống ở tuyến phố này, nơi đây không có người coi xe, mọi người phải tự bảo quản tài sản của mình.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang