Cân đo tài sản 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

author 11:14 14/01/2015

(VietQ.vn) - Đứng đầu danh sách 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2014 là 3 năm doanh nhân với tổng tài sản lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, tài sản của họ đều tăng so với năm 2013 dù thị trường có nhiều biến động.

Ông Phạm Nhật Vượng

Ông Vượng đứng đầu trong danh sách 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014 với giá trị cổ phiếu đạt 20.188 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng sinh 5 tháng 8, 1968 là vị tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 với giá trị tổng tài sản lên đến khoảng 21.200 tỷ đồng Việt Nam tương đương 1 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm đó.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện là Chủ tịch tập đoàn Vingroup

Ông Phạm Nhật Vượng hiện là Chủ tịch tập đoàn Vingroup. Ảnh minh họa

Vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương tiếp tục là phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán với xấp xỉ 3.500 tỷ đồng. Tính chung tổng tài sản của 2 người đạt 23.600 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD. Trên sàn hiện chỉ có 8 công ty vốn hóa lớn hơn con số này.

Theo công bố của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện giữ vị trí thứ 1.070 trên danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Tổng tài sản của ông vào khoảng 1,7 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với hồi tháng 3/2014. Điều đó cũng giúp tỷ phú Việt Nam này vượt qua 22 tên tuổi khác để thăng hạng trên danh sách Forbes. Tuy nhiên, vị trí này vẫn còn kém xa so với thời điểm năm 2013, khi lần đầu lọt vào danh sách này, ông đứng ở vị trí 974 với 40 người khác, dù tài sản ròng chỉ là 1,5 tỷ USD.

Ông Đoàn Nguyên Đức

Ông Đức xếp thứ hai trong danh sách doanh nhân có tổng gái trị cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán với khối tài sản 7.575 tỷ đồng năm 2014. Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là Bầu Đức (sinh 1962), quê quán tại xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là người Việt nổi tiếng như là một "ông bầu" trong làng bóng đá và là một doanh nhân thành đạt qua thương hiệu nổi tiếng Hoàng Anh - Gia Lai.

Ông Đoàn Nguyên Đức hiện nay là chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Nguyên Đức hiện nay là chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh minh họa

Sở hữu khối tài sản khổng lồ và điều hành một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất, bầu Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL, hiện nắm giữ tới hơn 50% số cổ phiếu của doanh nghiệp này. Vào thời đỉnh cao của thị trường chứng khoán Việt Nam, trên thị trường OTC, tài sản của bầu Đức đã  lên đến hơn 15.000 tỷ đồng.

Ngoài kinh doanh trong nước, bầu Đức còn bắt đầu đầu tư vào Lào từ năm 2007, ở 4 lĩnh vực chính là cao su, khoáng sản, thủy điện, mía đường. Tính đến thời điểm này, Lào là quốc gia nước ngoài đầu tiên thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của HAGL với tổng giá trị các dự án lên tới hơn 900 triệu USD tập trung chủ yếu ở tỉnh Attapeu (Nam Lào) và Huaphanh (Đông Lào)..., tiếp đến là Campuchia.

Ông Trần Đình Long

Ông Long có tổng giá trị cổ phiếu sở hữu năm 2014 đạt 6.160 tỷ đồng, xếp thứ ba trong danh sách 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Trần Đình Long cũng là 1 trong 4 doanh nhân đã đạt được mức tăng tài sản trên 1.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán năm nay.

Ông Trần Đình Long hiện là chủ tịch tập đoàn Hòa Phát

Ông Trần Đình Long hiện là chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Ảnh minh họa

Từ đầu năm nay, giá cổ phiếu tăng 16%, thêm vào đó là cổ phần nhận thêm từ đợt trả cổ tức, vì vậy Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hòa Phát (Mã CK: HPG) trở thành cá nhân có tổng tài sản tăng mạnh nhất trên sàn chứng khoán với gần 1.600 tỷ đồng, đưa tài sản cá nhân lên hơn 5.740 tỷ đồng. 

Riêng trong 3 quý đầu năm 2014, Hòa Phát đã có kết quả Kinh doanh ấn tượng khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.750 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu cả năm (2.200 tỷ đồng).Giá cổ phiếu Hòa Phát tăng, bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long cũng được lợi khi tài sản cá nhân được cộng thêm gần 490 tỷ đồng trong năm qua.

Thái Hà (tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang