1 tấn thịt lợn đang phân hủy suýt lên bàn ăn của người dân Hà Nội

author 17:04 05/12/2015

(VietQ.vn) - Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định số thịt này có nguồn gốc từ lợn ốm bệnh chết đang bị phân hủy. Vào thời điểm trên, 1 tấn thịt lợn này đang được các tiểu thương "phù phép" thành thịt lợn tươi để đưa ra thị trường.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo tin tức từ báo Dân trí, lực lượng liên ngành kiểm tra,tiểu thương đang “phù phép” số thịt lợn bệnh thành thịt lợn tươi ngon, chuẩn bị đưa ra bán tại chợ Phùng Khoang.

Khoảng 3h sáng 5/12, Đội 4 - Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Hà Nội) phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vào thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, số thịt lợn có nguồn gốc từ lợn ốm bệnh chết, đang phân hủy, đang được các tiểu thương “phù phép” thành thịt lợn tươi ngon, chuẩn bị đưa ra bán tại chợ Phùng Khoang.

1 tấn thịt lợn thối đang bị 1 tấn thịt lợn thối đang bị "phù phép" để thành tươi. Ảnh: Vietnamplus

Khai thác tại chỗ, các đối tượng Hoàng Văn Chí (SN 1987) và Nguyễn Khắc Sáng (SN 1972) đều trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên đã khai nhận thu gom số lợn bệnh, chết của những người dân sống quanh vùng và mang về chợ Phùng Khoang để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã tịch thu và tiêu huỷ toàn bộ số thịt lợn trên. 

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát Môi trường cảnh báo người dân, thận trọng trong việc chọn lựa thực phẩm, cần chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không tham rẻ mua thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Thu Hường (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang