Chất lượng sống

Văn hóa

Điểm mặt 6 thí sinh bỏ thi Hoa hậu Việt Nam 2016 ngay trước đêm chung kết

authorHòa Lê 11:23 23/08/2016

(VietQ.vn) - Ngọc Trân, Nguyễn Thị Thành, Ngọc Vân, Tường Vi, Như Thủy và Thu Thảo là những thí sinh bỏ thi Hoa hậu Việt Nam 2016 ngay trước đêm chung kết.

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2016

1. “Nàng thơ xứ Huế” Lê Trần Ngọc Trân chính là thí sinh đầu tiên xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Được biết nguyên nhân do Ngọc Trân từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Người Việt thế giới ở Nhật mà không xin phép.

 

Ngọc Trân (SBD 280) nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của khán giả sau đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2016.

 

Cô sinh năm 1995, sở hữu nụ cười sáng, thần thái rạng rỡ cùng sải bước biểu diễn tự tin. Sau đêm thi, trên fanpage của Hoa hậu Việt Nam, khán giả để lại nhiều bình luận tích cực đến người đẹp gốc Huế. Nhiều người bình chọn cô là một trong ba gương mặt ấn tượng, có khả năng tiến xa.

 

Từ khi mới ''chân ướt chân ráo'' đến với cuộc thi này, cô gái xứ Huế đã nhanh chóng gây ''sốt'' trên mạng xã hội qua loạt hình ảnh lung linh ,đường nét, thần thái khuôn mặt toát lên vẻ quý phái, dịu hiền hiếm có.Từ khi mới ''chân ướt chân ráo'' đến với cuộc thi này, cô gái xứ Huế đã nhanh chóng gây ''sốt'' trên mạng xã hội qua loạt hình ảnh lung linh ,đường nét, thần thái khuôn mặt toát lên vẻ quý phái, dịu hiền hiếm có.

 

Gương mặt hài hòa của Ngọc Trân được nhận xét là ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu năm nay. Bởi thế, việc xin rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 của Ngọc Trân khiến nhiều người tiếc nuối.

 

2. Nguyễn Thị Thành (SBD 195) là 1 trong những thị sinh buộc phải rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do không đáp ứng được yêu cầu “đẹp tự nhiên”.

 

Ban tổ chức cho biết, thí sinh Nguyễn Thị Thành đã làm 8 chiếc răng sứ, hàm răng đã mang vẻ đẹp nhân tạo nên vi phạm quy định “phải có vẻ đẹp tự nhiên” ghi trong Thể lệ của cuộc thi.

 

Dù đã trình bày nguyên nhân trồng 8 cái răng sứ là bất đắc dĩ và thể hiện nguyện vọng muốn ở lại cuộc thi, Nguyễn Thành vẫn bị ban tổ chức từ chối.

 

Nguyễn Thị Thành nhấn mạnh: ''Đối với Nguyễn Thành và gia đình, đây thực sự là một cú sốc, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây ra nhiều phiền toái, nhiễu loạn thông tin từ phía khán giả và báo giới”.

 

3. Sau Nguyễn Thị Thành, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân (SBD 323) buộc phải dừng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do không đáp ứng được tiêu chí đẹp tự nhiên.

 

Tuy nhiên, Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2016 chỉ công bố chung chung về việc Ngọc Vân không mang “vẻ đẹp tự nhiên” mà không chỉ rõ bộ phận nào.

 

Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh năm 1994, đến từ Hải Phòng. Cô cao 1m69, nặng 50kg cùng số đo 3 vòng: 80-61-90. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Người đẹp Hạ Long 2014 và từng được chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss All Nations 2015 và xuất sắc vào top 8 chung cuộc.

 

4. Phạm Châu Tường Vi (SBD 289) là thí sinh tiếp theo làm đơn xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

 

Tường Vi là đại diện Kiên Giang duy nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô nổi bật với nhan sắc trời phú và số đo hình thể tuyệt vời.

 

Phạm Châu Tường Vi, thân hình nổi bật ngay từ vòng đo hình thể, với số đo ba vòng 88-63-93.

 

Năm 2014 Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Phú Quốc quê hương nhưng hồi đó cô chỉ chuyên tâm học-ngành kế toán. 20 tuổi, sự xuất hiện có chuẩn bị, đúng thời điểm của nhan sắc Đại học Kiên Giang lần này quả ghi dấu ấn.

 

Người đẹp Truyền thông, một trong hai giải mới của cuộc năm nay thu hút Tường Vi, cô hy vọng có cơ hội quảng bá nét đẹp Kiên Giang quê hương, mời gọi mọi người khám phá những vùng biển đảo tuyệt vời của đất nước.

 

5. Trần Ngô Thu Thảo (SBD 218) xin rút khỏi Hoa hậu Việt Nam 2016 với lý do không phù hợp với cuộc thi.

 

Cô gái đến từ Tiền Giang từng gây ấn tượng đặc biệt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 khi được coi là bản sao của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.

 

Trần Ngô Thu Thảo cao 1,69 m, nặng 50 kg và sở hữu số đo ba vòng cơ thể là: 79-63-91.

 

Thu Thảo được khen ngợi rất nhiều về nhan sắc, đặc biệt là khuôn miệng và nụ cười rất duyên.

 

6. Nguyễn Thị Như Thủy (SBD 242) đến từ Đà Nẵng là thí sinh tiếp theo xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vì lý do sức khỏe.

 

Như Thủy là thí sinh trẻ nhất trong cuộc thi Hoa hậu năm nay, cô sinh năm 1998, là học sinh trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng).

 

Như Thủy có chiều cao 1,73 m, cân nặng 54 kg, số đo ba vòng 82-61-97 và gương mặt khả ái.

 

Thêm vào đó, cô có nhiều nét tương đồng với Hoa hậu đương nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đó là độ tuổi nhỏ nhất trong số các thí sinh dự thi, khuôn mặt có đẹp kiểu thuần Việt, chiều cao tương đương 1m73.

 Xem thêm video:

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang