Ai Cập: Phát hiện 2 bức tượng vua Pharaoh hơn 3.000 năm tuổi
Bí ẩn thành phố 7.000 năm tuổi dưới lòng đất được phát hiện ở Ai Cập
Tin tức mới nhất về máy bay Ai Cập chở 66 người mất tích
Xe chở rác đầy thuốc nổ lao vào chốt an ninh Ai Cập
Thông tin trên Tin tức/TTX cho biết, ngày 9/3, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 2 bức tượng pharaoh có niên đại cách đây hơn 3.000 năm tại một vùng ngoại ô thủ đô Cairo của Ai Cập.
Theo đó, VTCnew cho biết thêm, một nhóm khảo cổ chung của Đức và Ai Cập phát hiện 2 bức tượng ở Mattarya, khu vực vốn thuộc thành phố cổ Heliopolis, nay là một vùng gồm nhiều quận huyện ở Đông Bắc Cairo. Hai bức tượng này được cho là tượng các pharaoh Vương triều thứ 19, trị vì từ 1314 - 1200 trước Công Nguyên (TCN).
Phát hiện tượng Pharaoh hơn 3.000 năm tuổi - Ảnh: Seeker
Một bức tượng cao 8m tạc bằng đá thạch anh. Tuy chưa thể xác định được đây là tượng Pharaoh nào, nhưng bức tượng này được tìm thấy tại cổng của đền thờ Vua Ramses II cho thấy đây có thể là tượng của vị pharaoh này.
Phần đầu của bức tượng pharaoh Ramses II - Ảnh: Guardian
Bức tượng còn lại làm bằng đá vôi từ thế kỷ 12 TCN dưới thời trị vì của Vua Seti II. Đây là vị vua đời thứ 5 của Vương triều thứ 19 và cai trị trong thời gian ngắn, từ năm 1203 - 1197 TCN.
Các nhà khảo cổ đang tìm cách kéo các bức tượng này lên và chuyển đến một khu vực khác để phục chế. Theo người đứng đầu nhóm khảo cổ của Ai Cập Aymen Ashmawy, phát hiện trên cho thấy tầm quan trọng của thành phố Heliopolis, nơi thờ vị thần Mặt Trời - thần Ra.
Dẫn thông tin theo Guardian, Tiền phong đưa tin, khám phá này được Bộ Di tích Ai Cập ca ngợi là một trong những phát hiện quan trọng nhất của ngành khảo cổ nước này.
Sự phát hiện này được cho là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong ngành khảo cổ Ai Cập - Ảnh: Guardian
Được biết, pharaoh Seti II là cháu nội của Ramses II. Pharaoh Ramses II còn được gọi là Ramses Đại đế hay Ozymandias, là vị vua thứ 3 vương triều thứ 19 của Ai Cập.
Ramses Đại đế từng tiến hành nhiều cuộc viễn chinh mở rộng lãnh thổ Ai Cập đến Syria về phía đông và đến bắc Sudan về phía nam. Sử sách cổ vẫn gọi ông là ‘ông tổ vĩ đại’, ‘đại đế của các đại đế’.
Ngôi đền Ramses II là một trong những đền thờ lớn nhất Ai Cập nhưng đã bị phá hủy thời kỳ Hy Lạp - La Mã.
Đỗ Thu Thoan (t.h)