Bão số 3 đổ bộ, Hải Phòng chìm trong biển nước

authorHòa Dương 09:57 19/08/2016

(VietQ.vn) - Tin mới nhất về bão số 3 năm 2016. Cập nhật liên tục về cơn bão số 3 năm 2016 toàn thành phố Hải Phòng nhiều tuyến đường bị lụt lội nặng nề,

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Báo Dân sinh cho biết, chiều tối 18/8, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Mưa bão dồn dập, chỉ sau nửa giờ mưa lớn xuất hiện, các tuyến đường trong khu vực nội đô và cửa ngõ phía Đông, Tây của thành phố Hải Phòng ngập trong nước.

Nhiều khu vực trên địa bàn TP. Hải Phòng đã bị ngập úng nặng nề. Ảnh: GĐ&XH

Thông tin trên báo Gia đình và xã hội, các tuyến đường dân sinh thuộc Tp. Hải Phòng, đặc biệt là trong khu dân cư Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương) nước ngập gần một mét, phụ huynh xắn quần vào đón con em từ trường mầm non về nhà; một số đón con từ sớm phòng bão số 3 về, nước ngập dẫn đến giao thông đi lại vô cùng khó khăn vì đúng giờ tan tầm, trời tốm sầm vì mưa dông, sấm sét, điện lưới tổng thành phố bị mất.

 Giao thông đi lại trở nên khó khăn vì trời tối sầm. Ảnh: Dân Sinh

Trong khu vực nội đô, tình trạng ngập lụt cũng đang bủa vây người dân. Các tuyến đường Ngô Gia Tự, cầu Rào, Nguyễn Bình, Đình Đông nước ngập bánh xe.

Ảnh: Báo Dân Sinh

Theo Vnexpress thông tin, 23h đêm qua 18/8, bão Dianmu đổ bộ vào huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ông Đào Trọng Tuệ, Phó chủ tịch huyện cho biết, do gió không lớn, công tác đón bão được chuẩn bị tốt nên toàn huyện an toàn, các công trình xây dựng, tàu thuyền neo đậu tránh trú tại âu cảng không bị ảnh hưởng.

Người dân Đồ Sơn khẩn trương chằng chống nhà cửa, quán xá trước khi bão vào.  Ảnh: VNE

Tại TP Hải Phòng, đến 17h chiều 18/8, công tác phòng chống bão đã hoàn tất. Các phương tiện thủy bị cấm xuất bến và hoạt động trên sông biển; cửa khẩu, cống xung yếu qua đê đã được hàn khẩu và tổ chức di chuyển dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Người dân không chịu di chuyển sẽ bị cưỡng chế. Hôm nay các trường học từ bậc học mầm non đến cấp trung học phổ thông được nghỉ. 

 

Tin bão số 3: Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó(VietQ.vn) - Tin mới nhất về bão số 3 năm 2016. Cập nhật liên tục về cơn bão số 3 năm 2016. Bão số 3 tăng tốc ảnh hưởng tới nhiều tỉnh thành phía Bắc Bộ

Hòa Dương (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang