Bệnh nhi 4 tuổi mắc khối u gan, bác sĩ hi vọng là u ác tính

author 14:05 02/10/2017

(VietQ.vn) - “Chưa bao giờ chúng tôi lại hy vọng kết quả sinh thiết u là loại u ác tính để mong hóa trị cho bệnh nhi”, bác sĩ Nhân cho hay.

Dẫn lời Pháp Luật TP.HCM, theo thông tin từ BV Nhi Đồng 2 TP.HCM, một trường hợp bệnh nhi bị u gan lớn khá đặc biệt vừa được các bác sĩ tại đây phẫu thuật. Được biết, khối u gây tắc mật khá nặng do chiếm trọn gan trái và lấn sang cả phần gan phải của bệnh nhi.

Cụ thể, bệnh nhi được đưa vào bệnh viện là bé gái L.N.T.M, (4 tuổi) (trú tại Bình Thạnh – TP.HCM).

Theo đó, khi bệnh nhi được đưa đến BV Nhi Đồng 2 trong tình trạng vàng da kéo dài tăng dần khoảng 2 tháng và đi cầu phân trắng. Sau khi các bác sĩ tại đây tiến hành chụp CT scan vùng bụng, đã phát hiện một khối u gan rất lớn, chiếm hết toàn bộ gan trái, gây ra tình trạng vàng da tắc mật bất thường của bé.

Qua nhận định và đánh giá ban đầu, các bác sĩ đã quyết định chỉ sinh thiết với hy họng hóa trị sẽ làm giảm kích thước và tình trạng tắc mật giúp phẫu thuật nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhi bởi việc phẫu thuật cắt gan chứa u trên bệnh nhi này vô cùng khó khăn và nghi ngờ tính chất ác tính của khối u.

“Chưa bao giờ chúng tôi lại hy vọng kết quả sinh thiết u là loại u ác tính để mong hóa trị cho bệnh nhi. Hóa trị sẽ giúp chúng tôi có thể thực hiện cuộc mổ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên khi kết quả trả về, đây lại là một khối u hamartoma hay còn gọi là u mô thừa, một khối u lành tính”, bác sĩ Nhân cho hay.

 Phẫu thuật cắt gan chứa trọn khối u là phương pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhi. Ảnh minh họa.

Cũng theo bác sĩ Nhân, phẫu thuật cắt gan chứa trọn khối u là phương pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhi và không thể chờ đợi thêm nữa vì tình trạng tắc mật đang làm bệnh nhi ngày càng suy kiệt.

Các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 đã thực hiện ca mổ để giành lấy cơ hội sống cho bệnh nhi, sau khi lên kế hoạch chi tiết với toàn bộ ê kip và được sự đồng lòng của gia đình bệnh nhi.

Sau khi phẫu thuật trong vòng 8 giờ, ê kíp mổ cũng đã thực hiện thành công cắt 3 phân thùy gan trái chứa khối u và tái tạo lại đường mật mới bằng đường ruột cho bé dù bệnh nhi mất khá nhiều máu, khoảng 500ml.

Đồng thời, bác sĩ phải phẫu tích hết sức cẩn thận để bảo tồn toàn bộ mạch máu của phần thùy gan phải còn lại cho bệnh nhi do khối u xâm lấn, vùng rốn gan bao bọc các mạch máu nuôi gan và làm xơ hóa toàn bộ đường mật ngoài gan. Ngoài ra, tình trạng ứ mật làm cho mô gan và các mạch máu của gan rất bở, dễ bị rách khiến cho bệnh nhi dễ dàng mất nhiều máu trong lúc phẫu thuật.

Hiện tại, bệnh nhi đã hồi phục tốt và xuất viện khi đã hết tình trạng vàng da và ăn uống ngon miệng.

Theo nhận định của GS.BS Trần Đông A (Cố vấn chuyên môn ngoại khoa của BV Nhi Đồng 2): “Sự thành công của cuộc mổ trên đánh dấu bước ngoặc lớn cho lĩnh vực phẫu thuật gan mật trẻ em tại BV Nhi Đồng 2. Bởi vì một cuộc mổ như vậy chỉ những trung tâm chuyên sâu trên thế giới, có kinh nghiệm trong lĩnh vực ghép gan mới có thể thực hiện thành công. Hơn nữa một số tác giả trên thế giới có thể chủ động lựa chọn ghép gan cho bệnh nhi vì đôi khi thực hiện cắt gan trên những trường hợp này còn khó hơn cả ghép gan”.

Lan Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang