Gần 10 tấn xương thối lúc nhúc giòi suýt thành bột nêm thượng hạng

author 07:08 31/10/2015

(VietQ.vn) - Chiều 30/10 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở theo gần 10 tấn xương thối, có giòi đang trên đường tới cơ sở sản xuất bột nêm.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, vào khoảng 14h chiều ngày 30/10, tại km 980 trên Quốc lộ 1 (địa bàn xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc CSGT Công an Quảng Nam) phát hiện xe tải biển kiểm soát 92C-00922 chở theo 9,35 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối, lúc nhúc giòi bọ để làm bột nêm.

Xe 92C-00922 bị phát hiện chở hơn 9,35 tấn xương động vật thối để làm bột nêm

Xe 92C-00922 bị phát hiện chở hơn 9,35 tấn xương động vật thối để làm bột nêm

Xe tải chở theo xương thối số lượng lớn này do tài xế Trần Văn Viên (32 tuổi, trú xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi bị phát hiện, lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ và chứng minh nguồn gốc của lượng xương động vật hôi thối.

Đáng nói, ban đầu lái xe chỉ nhận chở khoảng 7 tấn hàng, nhưng qua cân kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lượng hàng lên đến hơn 9,35 tấn, vượt gần 3 lần so với tải trọng của xe tải (3,5 tấn). Lái xe Viên khai nhận xe hàng này của một người tên Ngãi ở Đà Nẵng, vào Quảng Ngãi giao hàng cho một người tên Nữ để làm bột nêm. Xe tải 92C-00922 là của chủ xe Phạm Viết Chiến, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Ngay sau khi phát hiện, tổ CSGT đã đưa xe vi phạm về trạm CSGT Thăng Bình để lập biên bản. Trước mắt, phía CSGT sẽ xử lý các lỗi vi phạm về chở quá tải và thải mùi hôi thối vào không khí sau đó bàn giao tang vật cho lực lượng Cảnh sát môi trường - Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý. Được biết đây là vụ phát hiện lượng xương động vật thối vận chuyển trái phép lớn nhất tại Quảng Nam.

Nếu không bị phát hiện, lượng xương động vật hôi thối này sẽ được dùng làm bột nêm bán ra ngoài thị trường

Nếu không bị phát hiện, lượng xương động vật hôi thối này sẽ được dùng làm bột nêm bán ra ngoài thị trường. Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, nhiều vụ vận chuyển, tiêu thụ số lượng lớn thực phẩm bẩn, hôi thối, ngâm tẩm hóa chất bị lực lượng chức năng các tỉnh phát hiện và bắt giữ khiến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được dư luận quan tâm. Trước đó, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành tạm giữ 1 chiếc xe tải chở 3,6 tấn xương động vật hôi thối, không rõ nguồn gốc giao cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Báo Người Lao Động đưa tin, vào khuya ngày 4/9, khi đang tuần tra kiểm soát tại km 05 Quốc lộ 10, đoạn qua xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng CSGT đã phát hiện xe tải BKS 35C - 003.81 vi phạm luật giao thông nên dừng xe để kiểm tra.

Kiểm tra xe, CSGT đã phát hiện 3,6 tấn xương động vật đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Văn Sang (SN 1979, ngụ phường Tây Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), không chứng minh được nguồn gốc số hàng trên nên lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Nguyễn Yên (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang