Những loại hoa mới lạ đẹp ‘hút hồn’ cho dịp Tết Nguyên đán 2016

authorHòa Lê 19:20 07/01/2016

(VietQ.vn) - Hướng dương, cúc bảy màu, thược dược, thủy tiên, cẩm chướng lùn,... là các loại hoa Tết mới lạ, độc đáo hứa hẹn đem đến sự mới lạ trong năm nay.

Hoa hướng dương

Một trong các loại hoa Tết được người dân ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay là hoa hướng dương. Với đặc điểm luôn hướng về phía mặt trời nên hoa hướng dương được coi là biểu tượng cho niềm tin và hy vọng. Năm nay hướng dương lùn trồng chậu với sắc vàng tươi tắn được nhiều cửa hàng hoa, cây cảnh bán trong dịp đón Tết. Giá mỗi chậu dao động từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy số lượng cây).  

Các loại hoa Tết Nguyên đán 2016 đẹp đến ‘lao lòng’Các loại hoa Tết được người dân ưa chuộng trong năm nay là hoa hướng dương

Lạ mắt hơn và có giá rao bán đắt đỏ hơn là hướng dương lùn màu đỏ. Ngoài bán chậu cảnh có sẵn, trên thị trường, nhiều cửa hàng bán hạt giống loại hoa này từ 25.000 đồng/gói, đây cũng là một trong số các loại hoa Tết dễ trồng. Ngoài ra còn có giống hướng dương mặt cười độc lạ được nhập khẩu hạt giống từ Nga, đang được rao bán với giá 48.000 - 50.000 đồng/gói.

Cúc bảy màu

Cúc bảy màu là một trong các loại hoa Tết khá lạ và đẹp mắt. Đây là loài cây thân thảo, với lá nhỏ xinh cùng màu sắc hoa nổi bật với nhiều màu khác nhau như vàng, hồng, đỏ, cam. Để trồng được loại hoa này, người dân nên kê chậu hoa lên khỏi mặt đất và che ánh nắng phía trên bằng lưới. Năm nay giá mỗi chậu cúc bảy màu dao động từ 60.000 đồng trở lên.  

Các loại hoa Tết Nguyên đán 2016 đẹp đến ‘lao lòng’Cúc bảy màu là một trong các loại hoa Tết khá lạ và đẹp mắt

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên là một trong các loại hoa đẹp chơi Tết của người Hà Nội xưa, ngày nay thú chơi này đang dần được khôi phục. Người sành chơi hoa thủy tiên thường không bán mà họ trồng hoa để chưng ngày Tết và tặng người thân, bạn bè.

Các loại hoa Tết Nguyên đán 2016 đẹp đến ‘lao lòng’Hoa thủy tiên là một trong các loại hoa đẹp chơi Tết của người Hà Nội xưa

Hoa thủy tiên được ví như "chén ngọc đĩa ngà". Ngoài thì vành tròn trắng muốt, trong có nhụy màu vàng, mùi thơm thoảng mà dịu mát. Để có hoa to, đẹp, lá xanh và bền, người chơi chăm hoa như chăm con mọn. Ngày nào cũng phải lau và thay nước để hoa luôn được phát triển trong nước sạch.

Hoa cẩm chướng lùn

Nhắc tới các loại hoa Tết đẹp không thể không nhắc tới hoa cẩm chướng. Sở dĩ hoa cẩm chướng có tên gọi như vậy là do những bông hoa của nó rực rỡ, nhiều màu sắc giống như một bức trướng gấm. Loài hoa này có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, được du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 và nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng của nhiều người.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang