Chất lượng sống

Văn hóa

Cân nhan sắc 2 mỹ nhân bằng tuổi Lan Khuê và Trà My

authorHòa Lê 09:07 26/07/2016

(VietQ.vn) - Lan Khuê và Á hậu Trà My đều sinh năm 1992, cùng sở hữu nhan sắc nổi trội trong showbiz Việt. Song mỗi người lại có 1 phong cách khác nhau.

Sự kiện: Ngôi sao

Á hậu Ngô Trà My sinh năm 1992 tại Hà Nội, cô tốt nghiệp Đại học Thăng Long chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

 

Trà My đạt danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

 

Mỹ nhân gốc Hà Nội cao 1,78m, cô sở hữu số đo chỉ thể 83 - 64 - 99, cô nằm trong top thí sinh có chiều cao tốt cùng thân hình nóng bỏng.

 

Trà My có phong cách đời thường giản dị và tối giản cùng những gam màu trầm, pastel. Kiểu dáng xòe bồng, dáng suông được nàng Á hậu mê mẩn.

 

Song người đẹp sinh năm 1992 dường như chưa định hình được phong cách khi đi sự kiện. Phong độ của người đẹp ''lên xuống thất thường'' và đôi khi bị mất điểm vì lỗi chọn màu sắc không phù hợp.

 

Sau cuộc thi người đẹp Hà thành trưởng thành hơn rất nhiều về phong cách. Được biết, Trà My sẽ dành khoảng 2 năm để thực hiện các nghĩa vụ của danh hiệu Á hậu trong các hoạt động xã hội cùng BTC cuộc thi.

 

Đầu năm 2016, Á hậu Trà My gây bất ngờ khi từ chối tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 để lên xe hoa.

 

Nói về người chồng của mình, Á hậu sinh năm 1992 khen ngợi ông xã là người chững chạc, chín chắn và tâm lý. Anh lớn hơn cô gần chục tuổi, nhưng cả hai có nhiều điểm chung về quan điểm và lối sống. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, họ đã sớm có cảm tình với nhau.

 

“Tôi thật may mắn khi sớm tìm được ‘một nửa’ của mình. Anh ấy không chỉ chu đáo, tận tình mà còn rất thấu hiểu. Bố mẹ tôi cũng rất vui vẻ khi con gái sớm có bến đỗ như ý”, Trà My cho biết.

 

Trà My kể, cô và ông xã gặp nhau sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Gia đình chồng cô thích cuộc sống sum vầy nên người đẹp đã chuẩn bị tinh thần làm dâu. Song song với công việc trong showbiz và các hoạt động xã hội, á hậu muốn làm tròn vai trò người vợ, người mẹ và con dâu.

 

Hiện tại, Á hậu Trà My đang mang thai em bé đầu lòng được 6 tháng, cô dường như không tham gia bất cứ sự kiện nào của showbiz.

 

Lan Khuê tên đầy đủ là Trần Ngọc Lan Khuê, cô sinh năm 1992 tại Hồ Chí Minh.

 

Lan Khuê sinh ra trong một gia đình ''gia giáo'' khi cả bố mẹ đều là giảng viên tại trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM. Khuê là một cô gái rất ngoan hiền, sống theo quy tắc dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ.

 

Năm 18 tuổi, cô gái cao 1m76 với số đo ba vòng 85-60-88 tham gia Siêu mẫu Việt Nam nhưng bị loại sau một cú ngã.

 

Năm 2013, cô tham gia cuộc thi người mẫu New Silk Road Model Look tại Philippines và đạt giải á quân 1.

 

Lan Khuê bắt đầu được truyền thông chú ý và đánh giá cao. Ngoại hình của cô lúc này được chỉn chu hơn so với ngày xưa nhưng vẫn không thực sự nổi bật khi đặt cạnh những siêu mẫu cùng thời khác.

 

Năm 2014, cô gái có đôi mắt sáng thông minh gây bất ngờ khi chuyển hướng tham gia Hoa khôi Áo dài - một cuộc thi không dành riêng cho người mẫu như những cuộc thi Lan Khuê từng tham gia trước đó - để giành suất trở thành đại diện Việt Nam đến với Hoa hậu Thế giới 2015 tổ chức ở Trung Quốc.

 

Cũng từ đây, cô gái sinh năm 1992 có sự thay đổi đáng kể trong phong thái, từ một siêu mẫu lạnh lùng, Lan Khuê trở nên đằm thắm, duyên dáng và nền nã hơn.

 

Đến với Hoa hậu Thế giới 2015, cô gái bé nhỏ này càng khiến người hâm mộ Việt thêm yêu quý hơn bởi nghị lực, mạnh mẽ và kiên cường vượt qua những khó khăn trong suốt hành trình kéo dài gần 1 tháng và Trần Ngọc Lan Khuê đã xuất sắc lọt top 11 người đẹp nhất.

 

Mới đây, tham gia The Face Lan Khuê nhận được sự yêu quý và ủng hộ rất nhiều từ khán giả nhờ sự chân thành và dễ gần.

 

Khoác lên mình trang phục từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, Lan Khuê lột xác trở thành một trong những người đẹp đắt giá nhất Showbiz Việt.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang