Cẩn trọng với mì chính mác 'xịn' ruột 'đểu'

author 15:55 17/10/2014

(VietQ.vn) – Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng trên cả nước đã phát hiện hàng loạt cơ sở đóng gói mì chính giả có nguồn gốc Trung Quốc và thu giữ hàng chục tấn hàng.

Bình Định bắt hơn 7 tấn hạt nêm, mì chính giả với bao bì y thật

Ngày 11/9, ông Nguyễn Thanh Hiếu, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chống hàng giả, Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội 4, phòng PC 46, CA tỉnh Bình Định bắt giữ gần 7,2 tấn bột ngọt, hạt nêm giả của Công ty TNHH Đại Tân, có trụ sở tại lô 27 đường Nguyễn Khuyến, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Ông Hiếu cho biết, đây là vụ kinh doanh hàng công nghệ thực phẩm giả lớn nhất tỉnh Bình Định từ trước tới nay. 

Thu giữ mì chính giả tại Bình Định

Bình Định khám xét kho hàng mì chính giả của công ty Đại Tân. Ảnh: Báo phụ nữ

Trước đó ngày 9/9, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng của Cty TNHH Đại Tân tại lô 17, 18 tổ 13, khu vực 2, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định phát hiện, bắt giữ gần 7 tấn bột ngọt, hạt nêm có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được đóng gói thành sản phẩm của các thương hiệu lớn như Aone, Orsan, Knor và Unilever. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều bao bì, dụng cụ đóng gói. Công ty này khai nhận mua số lượng bột ngọt, hạt nêm trên ở Chợ Lớn, TP. HCM.

Nam Định phát hiện cơ sở sản xuất bột giặt, hạt nêm, mì chính giả

Chiều 25/9, Đại tá Nguyễn Văn Đắc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Nam Định, cho biết lực lượng của đơn vị này phối hợp với Công an huyện Nam Trực triệt phá thành công một cơ sở chuyên sản xuất mì chính giả, hạt nêm giả, bột giặt giả nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon và Omo trên địa bàn thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực.

Vào hồi 8 giờ ngày 24/9, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Nam Trực bất ngờ ập vào cơ sở sản xuất của bà Đoàn Thị Hạt (trú tại tổ dân phố số 7, thị trấn Nam Giang) bắt quả tang đối tượng đang có hành vi sản xuất mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon, hạt nêm giả nhãn hiệu Knorr.

Bắt giữ đối tượng sản xuất mì chính giả

Đối tượng sản xuất mì chính giả Đoàn Thị Hạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Văn Trường/Vietnam+)

Tang vật thu giữ được gồm 16 bao mì chính loại 25kg do Trung Quốc sản xuất, gần 300 gói mì chính giả, hạt nêm giả, bột giặt giả các loại, một máy dập mép túi cùng nhiều vỏ túi nilong nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon, Knorr và Omo.

Các đối tượng khai nhận mua mì chính rời loại 25kg do Trung Quốc sản xuất về sang bao đóng gói vào các túi nilong nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon loại 1kg, 454g, 100g. Bột giặt Omo và hạt nêm Knorr cũng được làm giả như vậy. Sau đó các đối tượng mang đi tiêu thụ.

Lâm Đồng bắt giữ đối tượng làm giả mì chính Trung Quốc thành mì chính Ajinomoto

 Với thủ đoạn mua mì chính đóng bao mang nhãn hiệu Trung Quốc về sang chiết thành những túi nhỏ mang nhãn hiệu Ajinomoto, cơ sở của bà Trần Thị Khuyên (66 tuổi, ngụ tại 214 Nguyễn Văn Cừ, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) đã “phù phép” hàng trăm kg mì chính kém chất lượng thành mì chính có thương hiệu. 

Thông tin này được Thượng tá Lê Văn Dinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vào chiều 16-10.

Lâm Đồng phát hiện cơ sở sản xuất mì chính giả

Số mì chính giả thu giữ tại cơ sở của bà Khuyên. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, Công an TP Bảo Lộc bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang cơ sở sản xuất của bà Khuyên đang sang chiết và đóng gói mì chính.Tang vật thu giữ gồm: 22 bao mì chính mang nhãn hiệu Trung Quốc loại 25kg/bao và hơn 550 túi mì chính có trọng lượng từ 100 g đến 1 kg đã được sang chiết vào các bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto.

Công an đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số bột ngọt này với trọng lượng 776 kg. Tại cơ sở này, công an còn thu giữ nhiều bao bì các loại dùng để sang chiết mì chính và một máy ép bao bì, một bàn cân.

Thái Hà (TH)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang