Chân dung vị chủ tịch CK Phương Nam vừa rời chức

author 10:53 09/01/2013

(VietQ.vn) - Sinh năm 1988, là con trai ông Trầm Bê, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank. Trầm Khải Hòa được xem là một trong số ít triệu phú đô la ở độ tuổi 8X.

Năm 2009, khi 21 tuổi, ông Trầm Khải Hòa đã được giao trọng trách là Phó phòng Quản lý các chi nhánh của Ngân hàng Phương Nam. Chưa đầy 2 năm sau, doanh nhân trẻ này nhậm chức Phó giám đốc Sở giao dịch của ngân hàng này trước khi trở thành Trợ lý Phó chủ tịch ngân hàng khoảng 2 tháng sau đó. Kể từ tháng 9/2011, ông Trầm Khải Hòa còn được bổ nhiệm là Chủ tịch Công ty chứng khoán Phương Nam. Chức vụ mà ông vừa thôi nhiệm vì lý do cá nhân từ 8/1/2013.

Vào cuối tháng 5/2012, ông Trầm Khải Hòa cùng với bố được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank.

Ông Trầm Khải Hòa - triệu phú đô la trẻ nhất sàn chứng khoáng
Ông Trầm Khải Hòa - triệu phú đô la trẻ nhất sàn chứng khoáng

Theo thống kê, hiện ông Trầm Khải Hòa đang đứng tên sở hữu 20,82 triệu cổ phiếu STB, tương đương 2,14% vốn điều lệ ngân hàng này. Với mức giá 22,400 đồng một cổ phiếu sáng nay 9/1, tổng giá trị thị trường cổ phiếu STB mà ông Hòa đang nắm giữ hơn 466 tỷ đồng, tương đương 22 triệu USD. Đây chính là triệu phú USD trẻ nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS), với vốn điều lệ 340 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, PNS đạt 31,57 tỷ đồng doanh thu và gần 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng nguồn vốn của công ty đạt 1.132 tỷ đồng đến 30/6, tăng mạnh so với mức 414,6 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong thời gian tại chức ông Trầm Khải Hòa từng bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt hành chính vì vi phạm hành chínhvì giao dịch cổ phiếu lớn không khai báo. Từ ngày 15/6 đến ngày 22/6, ông Trầm Khải Hòa đã mua 540.000 cổ phiếu của Sacombank (Mã chứng khoán: STB). Theo đó, nếu tính theo mức giá STB giao dịch ngày 22/6/2012 là 22.500 đồng/cp thì ông Trầm Khải Hòa đã phải bỏ ra số tiền là 12.150.000.000 VNĐ (12 tỷ 150 triệu đồng) để sở hữu 540.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, ông Trầm Khải Hòa thực hiện giao dịch cổ phiếu lớn mà không công bố thông tin trước khi giao dịch. Vì vậy, ngày 20/9, Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trầm Khải Hòa và Công ty chứng khoán Phương Nam.

Tương tự, Công ty chứng khoán Phương Nam – nơi ông Trầm Khải Hòa đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị – đã bán 2 triệu cổ phiếu STB trong ngày 6/9 và 10/9 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Với việc vi phạm chế độ báo cáo và công bố thông tin khi tiến hành các giao dịch trên, ông Trầm Khải Hòa bị xử phạt 40 triệu đồng. Công ty chứng khoán Phương Nam là tổ chức có liên quan với Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank cũng bị phạt 40 triệu đồng.

Vũ Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang