Khám phá 10 con vật kỳ lạ nhất năm 2014

author 07:03 04/01/2015

(VietQ.vn) - Trong thế giới tự nhiên bao la phong phú ẩn chứa vô vàn các con vật kỳ lạ với những đặc điểm độc nhất vô nhị, chính những con vật độc đáo này đã tô điểm thêm cho cuộc sống hoang dã kỳ thú.

Trang National Geograpic đã tổng hợp lại 10 con vật kỳ lạ nhất năm 2014. Những loài động vật có tên trong danh sách đều là những con vật không chỉ có bề ngoài độc nhất mà còn có những tập tính vô cùng đặc biệt. 

Loài ếch tím 

Con vật kỳ lạ màu sắc này có tập tính chui xuống đất để gọi bạn tình

Con vật kỳ lạ màu sắc này có tập tính chui xuống đất để gọi bạn tình. Ảnh National Geographic

Loài ếch tím hay còn được gọi là ếch mũi to hiện đang nằm trong danh sách những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Loài ếch màu sắc này thường sinh sống tại vùng núi tại Western Ghats, Ấn Độ. Đến mùa giao phối ếch đực sẽ chui xuống lòng đất và gọi bạn tình từ dưới lòng đất.

Chim Ôtit lớn 

Con vật kỳ lạ có sở thích tự đầu độc bản thân

Con vật kỳ lạ có sở thích tự đầu độc bản thân. Ảnh National Geographic

Chim Ôtit (tên khoa học là Otis tarda) đực thường ăn bọ cánh cứng độc như một hình thức thể hiện thể trạng khỏe mạnh nhằm quyến rũ bạn tình. Các nhà nghiên cứu cho biết chim Ôtit đực có xu hướng tự đầu độc bản thân bằng những con bọ độc nhiều hơn so với chim Ôtit cái.

Tôm hùm Calico

Tỷ lệ bắt được con vật kỳ lạ cực hiếm này là 1/30 triệu

Tỷ lệ bắt được con vật kỳ lạ cực hiếm này là 1/30 triệu. Ảnh National Geographic

Tôm hùm Calico có màu sắc vô cùng đặc biệt so với các loại tôm hùm thông thường khác. Theo các số liệu thống kê, tỷ lệ bắt được tôm hùm Calico là 1/30 triệu hay thậm chí lên đến 1/50 triệu.

Loài Pink Fairy armadillo

Con vật kỳ lạ với hình dáng giống miếng sushi cá ngừ

Con vật kỳ lạ với hình dáng giống miếng sushi cá ngừ. Ảnh National Geographic

Sinh vật có bề ngoài giống như miếng sushi cá ngừ này là loài pink fairy armadillo với chiều dài từ 84 đến 117mm. Con vật kỳ lạ này có phần lông trắng muốt mềm mại và phần mai mầu hồng nhạt bên trên.

Loài Coyote

Con vật kỳ lạ với sở thích sinh sống tại các vùng trung tâm thay vì các khu rừng rậm hoang sơ

Con vật kỳ lạ với sở thích sinh sống tại các vùng trung tâm thay vì các khu rừng rậm hoang sơ. Ảnh National Geographic

Loài họ hàng nhỏ hơn của loài sói này lại đặc biệt thích sinh sống tại các vùng trung tâm thay vì những khu rừng tự nhiên. Trong năm 2014 vừa qua, có khoảng 2000 con Coyote đã thích nghi được với cuộc sống tại các vùng trung tâm thị trấn hay thành phố. Ngoài ra, qua vài thập kỷ, loài động vật ăn thịt này đã có mặt ở mọi ngóc ngách trên nước Mỹ.

Các loài ếch nhảy

Các loài ếch nhảy cũng có tên trong danh sách những con vật kỳ lạ nhất năm 2014

Các loài ếch nhảy cũng có tên trong danh sách những con vật kỳ lạ nhất năm 2014. Ảnh National Geographic

Khoảng 14 loài ếch nhảy mới đã được phát hiện tại khu vực rừng rậm tại Tây Ấn. Trong đó, nhiều loài có điệu vẫy chân vô cùng kỳ quái.

Loài sâu bướm cực độc

Con vật kỳ lạ với vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại tiết ra chất cực độc

Con vật kỳ lạ với vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại tiết ra chất cực độc. Ảnh National Geographic

Nhiều loại sâu bướm có hình dạng như một cục lông mượt mà khiến nhiều người muốn chạm vào vuốt ve, tuy nhiên nọc độc chúng tiết ra lại vô cùng nguy hiểm. Trong ảnh là loài sâu bướm độc nhất nước Mỹ có tên furry puss do có bề ngoài giống với chú mèo nhỏ.

Cá tì bà

Con vật kỳ lạ được mệnh danh là quái vật biển đen

Con vật kỳ lạ được mệnh danh là quái vật biển đen. Ảnh National Geographic

Cá tì bà hay còn được gọi là quái vật biển đen với cái miệng luôn mở to và hàm răng sắc nhọn. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2014 là lần đâu tiên các nhà nghiên cứu thu được hình ảnh còn sống của loài cá kỳ lạ này trong môi trường tự nhiên.

Hươu một gạc

Con vật kỳ lạ với hình dáng giống như loài kỳ lân trong các câu chuyện cổ tích

Con vật kỳ lạ với hình dáng giống như loài kỳ lân trong các câu chuyện cổ tích. Ảnh National Geographic

Trong ảnh là phần hộp sọ của một chú hươu chỉ có một gạc khiến các nhà nghiên cứu liên tưởng đến loài kỳ lân với một sừng trên đầu trong các câu chuyện cổ tích. Tình trạng một gạc duy nhất của cú hươu tại Slovania này được đánh giá là độc nhất vô nhị trong tự nhiên. 

Cô rắn sinh con không cần giao phối

Cô rắn Thelma đã sinh con mà không cần giao phối với bất kỳ một con đực nào

Cô rắn Thelma đã sinh con mà không cần giao phối với bất kỳ một con đực nào. Ảnh National Geographic

Cô rắn dài nhất thế giới Thelma đã sinh con mà không cần giao phối với bất cứ con rắn đực nào. Thelma sinh sống tại vườn thú Louisville, Kentucky Mỹ cùng với một con rắn cái khác. Những người trông vườn thú cho biết từ trước đến nay không có một con rắn đực nào từng đến gần rắn mẹ dài 6m và nặng 91kg này.  

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang