Đại hội Cựu chiến binh Tổng cục TCĐLCL lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

author 11:00 22/06/2017

(VietQ.vn) - Ngày 22/6/2017, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã diễn ra Đại hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng cục TCĐLCL lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, đồng chí Mai Chí Thuần, Phó chủ tịch Hội CCB Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Ngô Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục cùng các hội viên đang làm việc tại các đơn vị thuộc Tổng cục.

Hội CCB Tổng cục TCĐLCL khi mới thành lập có 125 hội viên. Số hội viên hàng năm giảm dần đến nay còn lại 46 hội viên đang làm việc tại 12 đơn vị thuộc Tổng cục.

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội CCB Tổng cục

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Tổng cục đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ sự đoàn kết nội bộ cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội CCB Tổng cục đã nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau trong khó khăn. Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Hội CCB Tổng cục sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành TCĐLCL. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Tổng cục quyết tâm sẽ cố gắng thực hiện thắng lợi các chỉ thị, Nghị Quyết Trung ương Đảng, Nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp, Nghị quyết của Đại hội Hội CCB các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Tổng cục lần thứ ba. Đồng thời chăm lo giúp đỡ tinh thần, vật chất, quyền lợi cho hội viên, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội…

 Đại hội Cựu chiến binh Tổng cục TCĐLCL lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội CCB Tổng cục. Đồng thời mong muốn hội CCB Tổng cục sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong hoạt động an sinh xã hội, từ thiện và nghĩa tình đồng đội…

“Tổng cục cam kết thời gian tới sẽ hỗ trợ, quan tâm hơn nữa, đẩy mạnh các hoạt động của Hội CCB Tổng cục. Tuy hội viên Hội CCB Tổng cục ngày càng ít nhưng vai trò và vị thế của Hội không hề thay đổi” - Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh nhấn mạnh.

Đại hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng cục TCĐLCL lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội CCB Tổng cục TCĐLCL đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 5 đồng chí: Đặng Quang Trung, Trần Quý Giàu, Nguyễn Ngọc Hường, Phùng Quang Vũ, Nguyễn Cao Phúc và bầu ra 9 đại biểu tham dự Đại hội Hội CCB Bộ Khoa học và Công nghệ.

Huy Hùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang