Dân bế con đến vây nhà máy thủy điện Ninh Thuận

author 12:01 09/01/2014

Nhiều người dân ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) vẫn tụ tập ở nhà máy thủy điện Sông Pha 1 để đòi bồi thường thiệt hại về nhà cửa.

Trước đó, vào sáng 8/1, hơn 100 người dân ở xã Lâm Sơn đã kéo đến “vây” nhà máy thủy điện Sông Pha 1 để yêu cầu công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha phải trả tiền đền bù thiệt hại do nổ mìn làm hư hại nhà cửa.

Dân vây nhà máy thủy điện Ninh Thuận

Dân vây nhà máy thủy điện Ninh Thuận

Theo bà con phản ánh, vào tháng 3.2013, đơn vị thi công (Công ty TNHH Thành Đạt) đã dùng mìn phá đá để xây dựng dự án nhà máy thủy điện, khiến cho hơn 100 ngôi nhà của dân ở xung quanh bị nứt nền, nứt tường, bể mái... Tuy nhiên, từ đó đến nay đơn vị này vẫn chưa chịu bồi thường dứt điểm thiệt hại cho dân.

Ông Nguyễn Hạnh - Giám đốc công ty CP thủy điện Hạ Sông Pha, cho biết, đơn vị cùng ngành chức năng địa phương đã kiểm kê, đo đạc nhà dân bị hỏng và thỏa thuận giá. Nhưng công tác bồi thường chậm là do phải đo từng nhà và tính giá chi tiết theo giá thị trường xây dựng hiện nay!

Công an huyện Ninh Sơn đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến bảo vệ nhà máy và an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời tiếp tục vận động người dân bình tĩnh, giải tán để chờ công ty làm việc và giải quyết quyền lợi.

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang