Danh sách đề nghị phong Anh hùng năm 2014

author 06:08 18/04/2014

4 trường hợp được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới đều là những tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an.

Có 19 tập thể, cá nhân đã được các Bộ, ngành, địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới trong năm 2014.

4 trường hợp được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới đều là những tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an.

Thiếu tướng Đào Trọng Hùng, Cục trưởng cục ngoại tuyến

Thiếu tướng Đào Trọng Hùng, Cục trưởng cục ngoại tuyến

Cụ thể, 2 tập thể là: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vệ trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Bình; Trạm Tạm giam B14, Cục An ninh điều tra, Tổng cục An ninh II.

2 cá nhân thuộc Bộ Công an được đề nghị phong anh hùng dịp này là: Thiếu tướng Đào Trọng Hùng, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh I; Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động 15 tập thể, cá nhân

15 tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới dịp này. Trong đó, ngành Giáo dục và Đào tạo có 5 tập thể, cá nhân gồm: Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; Trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, Bí thư Đảng Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, Bộ Giao dục và Đào tạo.

Bộ Công Thương có 3 đại diện được đề nghị phong Anh hùng Lao động dịp này gồm: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công ty Than Nam Mẫu – TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; ông Trần Đình Thanh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2 đại diện của Bộ Quốc phòng được đề nghị phong Anh hùng Lao động là: Tổng Công ty Đông Bắc và Tổng công ty 789, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân khác được đề nghị đề nghị phong Anh hùng Lao động dịp này bao gồm: Trường Đại học Y – Dược Thái Bình, Bộ Y tế; Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; bà Hoàng Thị Nhâm, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Hoàng Nhâm, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; ông Ninh Viết Giao, Phó Giáo sư, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An, tỉnh Nghệ An; ông Đinh Văn Vui, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối tiên, TP. Hồ Chí Minh.

Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới hiện đang được Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiến hành lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Việc góp ý của nhân dân có ý nghĩa quan trọng để Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương có thêm căn cứ trước khi đưa ra Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” được tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; có phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn theo quy định.

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” được tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là tấm gương sáng, mẫu mực về mọi mặt; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động anh hùng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng về mọi mặt, đạt được các tiêu chuẩn theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang